Đảng Cộng sản Ucraina kiên định đường lối xây dựng CNXH

Theo phóng viên TTXVN tại Mátxcơva, Đại hội lần thứ XIV Đảng Cộng sản Ucraina (CPU) tiến hành ngày 18/6 tại Kiép đã thông qua đường lối chiến lược nhằm xây dựng chủ nghĩa xã hội (CNXH).

Tham dự Đại hội có 634 đại biểu cùng 31 đoàn đại biểu các đảng Cộng sản và cánh tả quốc tế. Đọc báo cáo chính trị của Ủy ban Trung ương CPU, Bí thư thứ nhất Uỷ ban Trung ương CPU Pi-ốt Xi-mô-nen-cô (Petr Simonenko) khẳng định một trong những mục tiêu mà Đại hội đề ra là thông qua đường lối chiến lược để CPU tiếp tục lãnh đạo nhân dân lao động Ucraina vững bước đi lên trên con đường xây dựng CNXH. Sau khi nêu lên cuộc khủng hoảng kinh tế - xã hội và chính trị đang tác động sâu rộng đến cuộc sống của đông đảo nhân dân lao động Ucraina, Báo cáo nhấn mạnh CPU cần phải đổi mới và hiện đại hóa để trở thành lực lượng chính trị tiên phong của các tầng lớp dân chúng, bảo vệ lợi ích của họ và đấu tranh vì CNXH cũng như CNCS ở Ucraina. Báo cáo xác nhận trong thời gian qua, CPU đã kết nạp hơn 34 nghìn đảng viên mới và hiện Đảng có 111 nghìn đảng viên. Đại hội đã bầu lại ông Pi-ốt Xi-mô-nen-cô làm Bí thư thứ nhất Uỷ ban Trung ương CPU.