MỸ

Đảng Dân chủ tạm dẫn trước đảng Cộng hòa về gây quỹ tranh cử

Trong tháng Năm vừa qua, Tổng thống Ba-rắc Ô-ba-ma (Barack Obama) cùng êkíp tranh cử của mình đã vượt qua đối thủ Cộng hòa trong cuộc đua gây quỹ chuẩn bị cho cuộc bầu cử tổng thống vào năm 2012. Theo báo cáo của Ủy ban Bầu cử liên bang công bố ngày 20/6, Ủy ban Quốc gia của đảng Dân chủ (DNC) đã gây quỹ được 10,5 triệu USD so với 6,2 triệu USD mà Ủy ban Quốc gia của đảng Cộng hòa (RNC) có được. Số tiền mà đảng Dân chủ thu được bao gồm cả 6,5 triệu USD được chuyển từ Quỹ Chiến thắng Ôbama - một quỹ chung giữa DNC và êkíp vận động tranh cử của tổng thống đương nhiệm. Tính đến cuối tháng Năm, đảng Dân chủ có 16,5 triệu USD tiền mặt, cao gấp 2,5 lần so với đảng Cộng hòa. Theo giới quan sát, cuộc bầu cử tổng thống năm 2012 có thể sẽ là cuộc bầu cử tốn kém nhất trong lịch sử nước Mỹ. Quỹ vận động tranh của ông Ôbama có thể thu hút được 1 tỷ USD, cao hơn 250 triệu USD mà ông cùng êkíp tranh cử của mình gây quỹ được trong chiến dịch vận động năm 2008. Gây quỹ tranh cử thành công đã mang lại một lợi thế lớn cho đảng Dân chủ. Theo Học viện Chiến dịch tài chính thuộc Đại học George Washington, trong những năm không có bầu cử quan trọng, nguồn quỹ tranh cử của đảng Dân chủ đã tăng đáng kể nhằm chuẩn bị cho cuộc bầu cử tổng thống.

Một quan chức thuộc đảng Dân chủ cho biết sau hai buổi gây quỹ ngày 20/6 tại Oa-sinh-tơn (Washington), Tổng thống Ô-ba-ma sẽ tổ chức thêm ít nhất hơn 20 sự kiện khác cho chiến dịch tranh cử của mình trong năm nay. Đảng Dân chủ đặt mục tiêu gây quỹ được 60 triệu USD trong quý II/2011. Trong số những đối thủ Cộng hòa tiềm tàng của ông Ôbama trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm tới, hiện nổi bật lên hai nhân vật là cựu Thống đốc bang Me-xơ-tru-xít (Massachusetts) Mít Rôm-ni (Mitt Romney) và Mi-sen Bách-man (Michele Bachmann) nhờ vào khả năng gây quỹ của họ.

Theo TTXVN