HỘI NHÀ BÁO TỈNH:

Kỷ niệm 86 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam và trao giải thưởng báo chí lần thứ IV

(NTO) Sáng ngày 20-6, tại Đài Phát thanh- Truyền hình tỉnh, Hội Nhà báo tỉnh tổ chức lễ kỷ niệm 86 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam và trao giải thưởng báo chí tỉnh Ninh Thuận lần thứ IV. Tham dự lễ trao giải có các đồng chí Phan Đình Hòa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Đỗ Hữu Nghị, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Minh Lực, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; Nguyễn Minh Hà, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh; lãnh đạo các ban ngành cấp tỉnh và toàn thể cán bộ, phóng viên các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Phan Đình Hòa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
phát biểu tại lễ kỷ niệm 86 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam. Ảnh: Văn Miên

Đồng chí Phan Đình Hòa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ôn lại truyền thống vẻ vang trong 86 năm qua của nền báo chí cách mạng Việt Nam và của tỉnh Ninh Thuận. Đồng chí nhiệt liệt biểu dương kết quả đóng góp tích cực, hiệu quả của Hội Nhà báo tỉnh, các cơ quan báo chí trung ương và địa phương đối với sự nghiệp phát triển kinh tế- xã hội tỉnh nhà. Lãnh đạo các cơ quan báo chí cần tiếp tục quan tâm chăm lo xây dựng nâng cao đạo đức nghề nghiệp, bản lĩnh chính trị, tay nghề cho đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên. Các nhà báo thường xuyên học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, học tập phong cách viết báo của Bác Hồ, tiếp tục tạo ra nhiều tác phẩm báo chí có giá trị cao về nội dung và hình thức góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển tỉnh nhà trong thời kỳ mới. Đặc biệt năm 2011 là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2011- 2016, các cơ quan báo chí và các nhà báo cần bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, bám sát thực tiễn cuộc sống kịp thời phát hiện tuyên truyền những nhân tố mới, điển hình tiên tiến, cổ vũ phong trào thi đua yêu nước. Đồng chí mong rằng các nhà báo phát huy truyền thống vẻ vang của nền báo chí cách mạng Việt Nam tiếp tục đóng góp hiệu quả vào công cuộc xây dựng quê hương Ninh Thuận ngày càng giàu đẹp.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và lãnh đạo các ban ngành tham dự lễ kỷ niệm
86 năm Ngày Báo chí Cách Mạng Việt Nam. Ảnh: Văn Miên

Đồng chí Nguyễn Minh Hà, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh báo cáo kết quả xét tặng giải thưởng báo chí tỉnh Ninh Thuận lần thứ IV. Hội đồng giải thưởng báo chí nhận 51 tác phẩm của 32 tác giả và nhóm tác giả thuộc ba loại hình báo chí là báo viết, báo hình và báo nói được xem xét chấm giải. Điểm nổi bật là các tác phẩm báo chí đều có chất lượng nội dung, hình thức thể hiện tiến bộ vượt bậc so với các năm trước, có sức lan tỏa trong đời sống xã hội được Đảng bộ, chính quyền và nhân dân hoan nghênh. Các tác phẩm dự giải đều phản ảnh sinh động, trung thực, kịp thời các lĩnh vực đời sống kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, thực hiện Cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh trong năm 2010. Hội đồng giải thưởng làm việc khoa học, công tâm xét chọn 15 tác phẩm xuất sắc trao giải thưởng báo chí cấp tỉnh lần thứ IV. Báo viết có 1 giải A, 1 giải B, 2 giải C và 2 giải Khuyến khích; báo hình có 1 giải A, 1 giải B, 2 giải C và 2 giải khuyến khích; báo nói có 1 giải B, 1 giải C và 1 giải Khuyến khích. Đây là những tác phẩm báo chí tiêu biểu có tính phát hiện cao, có tác dụng tuyên truyền phục vụ hiệu quả nhiệm vụ chính trị địa phương.

Đồng chí Phan Đình Hòa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
trao giải thưởng cho các Nhà báo đạt giải thưởng thể loại báo hình, báo nói. Ảnh: Văn Miên

Đỗ Hữu Nghị, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
trao giải thưởng cho các Nhà báo đạt giải thưởng thể loại báo in. Ảnh: Văn Miên

Ban chấp hành Hội Nhà báo tỉnh phát động thi đua kêu gọi toàn thể hội viên nêu cao bản lĩnh chính trị, tích cực học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Rèn luyện phẩm chất đạo đức nhà báo, học tập tiếp thu kiến thức mới về kinh tế, văn hoá, pháp luật, nâng cao kỹ năng nghề nghiệp. Bám sát thực tiễn cuộc sống, tuyên truyền cổ vũ phong trào thi đua yêu nước. Phát hiện nêu gương những điển hình tiên tiến, cách làm hay, mô hình mới trên tất cả các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, giáo dục- đào tạo, xóa đói giảm nghèo, nghiên cứu khoa học, quốc phòng- an ninh. Tập trung đẩy mạnh tuyên truyền hoạt động thu hút các nguồn lực đầu tư tạo ra bước tăng trưởng nhanh, bền vững góp phần xây dựng quê hương Ninh Thuận giàu đẹp. Qua đó, chọn lọc những tác phẩm báo chí chất lượng cao tham dự giải báo chí lần thứ V.