Báo Ninh Thuận: Kỷ niệm 86 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam

(NTO) Ngày 17- 6, Ban Biên tập Báo Ninh Thuận tổ chức họp mặt kỷ niệm 86 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam. Cán bộ, phóng viên ôn lại truyền thống vẻ vang của nền báo chí cách mạng Việt Nam và chia sẻ kinh nghiệm làm báo trong thời kỳ mới, đáp ứng tốt nhu cầu thông tin của bạn đọc.

 

Báo Ninh Thuận họp mặt kỷ niệm 86 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam. Ảnh: Văn Miên

Ngày 21-6-1925, Báo Thanh Niên do Bác Hồ sáng lập xuất bản số đầu tiên tại Quảng Châu, Trung Quốc. Người sử dụng báo chí làm công cụ tuyên truyền chủ nghĩa Mác- Lê nin từ hải ngoại vào Việt Nam. Trong 86 năm qua, báo chí cách mạng trở thành công cụ tuyên truyền đắc lực của Đảng góp phần quan trong vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và đi lên xây dựng XHCN. Tại Ninh Thuận, tờ báo cách mạng đầu tiên mang tên Người Mới được xuất bản vào tháng 9-1939 tại phường Bảo An, thành phố Phan Rang- Tháp Chàm. Tuy qua nhiều lần đổi tên nhưng báo chí cách mạng Ninh Thuận luôn đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng bộ tỉnh. Các thế hệ làm báo cách mạng địa phương góp phần quan trọng tuyên truyền cổ vũ nhân dân tham gia sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng tỉnh nhà ngày càng phát triển giàu mạnh. Báo Ninh Thuận được thành lập đi vào hoạt động từ tháng 4-1992, đến nay có gần 40 cán bộ, phóng viên. Hiện nay, Báo Ninh Thuận xuất bản 5 ấn phẩm: Báo in, báo điện tử, tin ảnh phục vụ đồng bào miền núi, phối hợp với Thông tấn xã Việt Nam xuất bản tin ảnh chữ Chăm, sách người tốt việc tốt. Các ấn phẩm Báo Ninh Thuận có nội dung phong phú đáp ứng kịp thời nhu cầu thông tin của bạn đọc.

Nhà báo Mai Ty, Tổng biên tập Báo Ninh Thuận biểu dương tinh thần đoàn kết thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn của đội ngũ cán bộ, phóng viên. Các ấn phẩm Báo Ninh Thuận ngày càng nâng cao chất lượng nội dung và hình thức được bạn đọc đánh giá cao. Trong thời gian tới, Báo Ninh Thuận tiếp tục nâng cao chất lượng nội dung các ấn phẩm, mở thêm các chuyên mục mới, đáp ứng nhu cầu được thông tin của cán bộ và nhân dân. Tiếp tục đầu tư hoàn thiện báo điện tử và chuẩn bị mọi nguồn lực để tăng kỳ xuất bản báo in. Cán bộ, phóng viên rèn luyện phẩm chất đạo đức nghề nghiệp , làm tốt trách nhiệm xã hội và nghĩa vụ công dân của nhà báo. Nỗ lực tuyên truyền đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XI của Đảng vào cuộc sống. Xây dựng Báo Ninh Thuận ngày càng phát triển toàn diện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương.