HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ TỈNH:

Làm tốt công tác giáo dục, tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho hội viên

(NTO) Ngày 16-6, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã tổ chức hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 14, nhiệm kỳ 2006-2011 nhằm sơ kết hoạt động trong những tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Đến dự có đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy.

Đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị

Trong 6 tháng đầu năm, Hội tập trung đẩy mạnh các phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Phụ nữ đoàn kết giúp nhau xóa đói, giảm nghèo” gắn với Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, góp phần giúp chị em nâng cao nhận thức, tạo việc làm, cải thiện kinh tế gia đình. Từ các nguồn vốn vay, Hội đã giải ngân được trên 40,5 tỷ đồng, nâng tổng dư nợ hiện nay lên gần 514 tỷ đồng, qua đó giúp cho 38.512 lượt học viên được vay vốn phát triển kinh tế gia đình. Công tác chỉ đạo tổ chức Đại hội Phụ nữ các cấp cũng được quan tâm. Đến nay, đã có 52/68 Hội Phụ nữ xã, phường tổ chức xong đại hội.

Hội nghị đã đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2011: Tập trung thực hiện tốt công tác vận động, nâng cao nhận thức, trình độ, năng lực của phụ nữ thông qua phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động, sáng tạo xây dựng gia đình hạnh phúc”; nhân rộng mô hình như “5 không, 3 sạch”, khai thác, quản lý, giám sát, hướng dẫn hội viên sử dụng hiệu quả các nguồn vốn vay, tổ chức các hoạt động dạy nghề, tạo công ăn việc làm, đồng thời vận động chị em cùng nhau đoàn kết, giúp nhau phát triển, cải thiện đời sống gia đình… qua đó nhằm thực hiện tốt các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao những kết quả đạt được của các cấp hội trong thời gian qua và đề nghị trong thời gian tới cần làm tốt hơn nữa công tác giáo dục, tuyên truyền, vận động hội viên, phụ nữ thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” lồng ghép với các phong trào thi đua để nâng cao nhận thức chính trị, trình độ giúp các chị phát huy vai trò phụ nữ trong gia đình và xã hội. Bên cạnh đó, Hội LHPN tỉnh cần tập trung chỉ đạo, tổ chức tốt Đại hội Phụ nữ ở cơ sở để chuẩn bị cho Đại hội Hội Phụ nữ tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2011-2016.