Bế mạc Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng

Chiều ngày 15-6, Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại XI của Đảng cho các cán bộ chủ chốt của tỉnh đã bế mạc.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự bế mạc Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội
Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng. Ảnh: Văn Miên

(NTO) Như Báo Ninh Thuận đã đưa tin,  Hội nghị diễn ra trong hai ngày 14 và 15-6,  các cán bộ chủ chốt đã được nghe các báo cáo viên của Ban Tuyên giáo Trung ương truyền đạt, luận giải sâu sắc những quan điểm lớn, những điểm mới và những nội dung cơ bản trong các văn kiện: “Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011)”; “Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 2011-2020”; “Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương khóa X tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng"; Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam (sửa đổi, bổ sung năm 2011) và nghe  thông qua Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng. Hội nghị đã thảo luận xác định rõ trách nhiệm, việc làm cụ thể của từng cá nhân, đơn vị trong thời gian tới nhằm thực hiện các Chương trình hành động của Tỉnh ủy đạt kết quả tốt.

Các đại biểu dự hội nghị tham gia thảo luận quán triệt sâu sắc nội dung văn kiện Đại hội XI của Đảng

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Chí Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy biểu dương tinh thần trách nhiệm cao của các đại biểu dự hội nghị, qua tổng hợp đã có nhiều ý kiến thể hiện nhận thức sâu sắc và sự đồng thuận với những nội dung văn kiện Đại hội XI của Đảng, đồng thời nhận thức đầy đủ về những thuận lợi và khó khăn trong chặng đường 10 năm tới mà đất nước ta sẽ trải qua. Đồng chí đánh giá cao và tiếp thu những ý kiến đóng góp của đại biểu vào Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, đây là thước đo kết quả nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết lần này. Đồng chí chỉ đạo các Huyện ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc phải tổ chức quán triệt sâu sắc đường lối, quan điểm và các quyết sách do Đại hội XI quyết định, cả trong nhận thức và hành động cho cán bộ, đảng viên và mỗi người dân, đưa Nghị quyết của Đảng thực sự trở thành phong trào hành động cách mạng của nhân dân, tạo những bước tiến mới về chất lượng và hiệu quả trong tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XI.