Bắt tạm giam hai đối tượng cướp giật .

(NTO) Cơ quan Cảnh sát Điều tra-Công an Tp. Phan Rang-Tháp Chàm vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam Nguyễn Minh Hải (SN 1993), ở khu phố 8, phường Phước Mỹ và Lê Tấn Phát (SN 1993), ở khu phố 6, phường Đô Vinh về tội cướp giật tài sản.

Chiều 1-6, trong lúc bán vé số trên đường Nguyễn Văn Cừ, thuộc phường Văn Hải (Phan Rang-Tháp Chàm), chị Lê Thị Loan, ở khu phố 6, phường Văn Hải đã bị hai thanh niên đi xe honda áp sát giật chiếc giỏ xách trong đó có một điện thoại di động và 30.000 đồng. Hai đối tượng cướp giật trên đã bị người dân bắt giao cho cơ quan công an.

Tại cơ quan công an, các đối tượng đã khai nhận thực hiện hơn 40 vụ cướp giật tài sản như trên. Hải và Phát thường chạy xe máy trên những đoạn đường vắng, khi thấy những người bán vé số thì cướp giật tài sản. Ngoài ra, hai đối tượng trên đã thực hiện 20 vụ cướp giật điện thoại di động của các em học sinh trên địa bàn Tp. Phan Rang - Tháp Chàm.