Các trường tổng kết năm học 2010 -2011

(NTO) Sáng 27- 5, các trường Tiểu học Tấn Tài 3, Đài Sơn và Thanh Sơn (Tp.PR-TC) đã tổ chức tổng kết năm học 2010 – 2011 và lễ ra trường cho các em học sinh cuối cấp khối lớp 5.

Năm học 2010 – 2011, Trường Tiểu học Tấn Tài 3 có 653 học sinh với 21 lớp. Kết quả cuối năm học, tỷ lệ duy trì sĩ số đạt 100%; tỷ lệ học sinh lên lớp thẳng đạt 99,8%; 100% học sinh cuối cấp hoàn thành chương trình bậc tiểu học. Toàn trường có 455 học sinh đạt loại giỏi.

• Năm học 2010 - 2011 Trường Tiểu học Đài Sơn có 25 giáo viên dạy giỏi cấp trường, 3 giáo viên dạy giỏi cấp thành phố; 431 học sinh đạt loại giỏi, chiếm tỷ lệ 58,3% học sinh toàn trường. Tỷ lệ học sinh lên lớp thẳng đạt 98,4%; 100% học sinh hoàn thành chương trình cấp tiểu học.

Với tổng số 685 học sinh/25 lớp, năm học 2010 – 2011, Trường Tiểu học Thanh Sơn có 315 học sinh giỏi, đạt 46%, 125 học sinh đạt danh hiệu cháu ngoan Bác Hồ; toàn trường có 97,2% họch sinh lên lớp thẳng.

• Năm học 2010-2011, Trường Mầm non 16 Tháng 4 có 338 cháu thuộc 9 nhóm lớp trong đó có 2 lớp nhà trẻ, 2 lớp mẫu giáo bé, 3 lớp mẫu giáo nhỡ và 2 lớp mẫu giáo lớn. Kết quả, toàn trường có 99% số cháu đạt bé ngoan; tỷ lệ trẻ duy dinh dưỡng giảm 80%... trường được công nhận là trường tiên tiến xuất sắc, được đề nghị Bộ Giáo dục và Đạo tạo tặng bằng khen trong phong trào xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực.

• Trường Mẫu giáo tư thục Ánh Sáng, Tp. Phan Rang- Tháp Chàm có 360 cháu, với 10 lớp. Trong năm học 2010 – 2011, nhà trường thực hiện giảng dạy đúng theo chương trình giáo dục mầm non với các môn học: Toán, Âm nhạc, Văn học, Thể dục, Tạo hình và môn Tiếng Anh. Kết quả, có 100% số cháu đạt sức khỏe loại tốt; cháu suy dinh dưỡng giảm 0,7%; toàn trường có 85% cháu đạt loại giỏi và 130 cháu được tặng giấy khen về thành tích xuất sắc trong năm học.