Đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh thăm, chúc Tết các cơ quan, đơn vị và tặng quà hộ nghèo trên địa bàn tỉnh

Ngày 24-1, đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh đã thăm, chúc Tết các cơ quan, đơn vị và tặng quà hộ nghèo trên địa bàn tỉnh. Tham dự có: Đại tá Nguyễn Thế Hùng, UVTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; lãnh đạo Sở Nội vụ, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội.

Đến thăm, chúc Tết các đồng chí nguyên Chủ tịch UBND tỉnh qua các thời kỳ: Hoàng Thị Út Lan, Lưu Xuân Vĩnh (phường Kinh Dinh, Tp. Phan Rang- Tháp Chàm) và đồng chí Kiều Văn Bê, nguyên Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy (Phước Hữu, NInh Phước), đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh thông tin nhanh kết quả về phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh trong thời gian qua; tình hình hoạt động chăm lo Tết cho đồng bào các dân tộc trong tỉnh và mong muốn các đồng chí tiếp tục quan tâm, động viên để chính quyền địa phương các cấp nỗ lực, phấn đấu xây dựng tỉnh nhà ngày càng phát triển, thịnh vượng; đồng thời chúc các đồng chí cùng gia đình đón xuân Nhâm Dần 2022 luôn dồi dào sức khỏe, hạnh phúc, sum vầy, vui Xuân cùng con cháu.

Đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh thăm tặng quà, chúc Tết đồng chí Hoàng Thị Út Lan (ở phường Kinh Dinh).

Sau đó, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đến thăm và tặng quà 100 phần quà cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn ở phường Phước Mỹ và Phủ Hà (Tp.Phan Rang-Tháp Chàm). Tại nơi đến thăm, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh ân cần thăm hỏi sức khỏe, tình hình đời sống của người dân và chúc Nhân dân các địa phương một năm mới sức khỏe, hạnh phúc, đón Tết cổ truyền vui tươi, đầm ấm và an toàn.

Đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh thăm tặng quà, chúc Tết
người dân có hoàn cảnh khó khăn ở phường Phước Mỹ (Tp.Phan Rang-Tháp Chàm).

* Buổi chiều cùng ngày, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đã đến thăm và chúc Tết Đảng ủy, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Công Hải và xã Bắc Sơn (Thuận Bắc) và tặng 250 phần quà các hộ gia đình khó khăn xã Công Hải, Lợi Hải (Thuận Bắc), Hộ Hải (Ninh Hải) do ảnh hưởng của dịch COVID-19; thăm chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh…

Đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh thăm tặng quà, chúc Tết
người dân có hoàn cảnh khó khăn ở xã Công Hải (Thuận Bắc).

Tại những nơi đến thăm, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền địa phương; cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã nỗ lực khắc phục khó khăn, tích cực tham gia tuyến đầu phòng, chống dịch COVID-19 bảo đảm an toàn sức khỏe, tính mạng của Nhân dân. Đồng thời, chia sẻ khó khăn, động viên tinh thần những hộ dân bị ảnh hưởng do dịch COVID-19 thời gian qua.

Đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh thăm tặng quà, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh còn yêu cầu chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, chăm lo công tác an sinh xã hội, bảo đảm an ninh trật tự, tổ chức cho người dân vui Xuân, đón Tết đầm ấm, hạnh phúc gắn với chủ động trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh thăm tặng quà, chúc Tết và trao Thiếp mừng Thọ 100 tuổi của Chủ tịch nước cho cụ PatâuXá Thị Ánh ở thôn Ấn Đạt, xã Lợi Hải (Thuận Bắc).

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đã trao Thiếp mừng Thọ 100 tuổi cho cụ Patâu Xá Thị Ánh ở thôn Ấn Đạt, xã Lợi Hải (Thuận Bắc) và gửi lời chúc Cụ luôn mạnh khỏe, gia đình hạnh phúc, tiếp tục động viên con, cháu, giữ gìn truyền thống văn hóa dân tộc, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.