Hội nghị Bộ trưởng về hợp tác lao động Việt Nam – Lào lần thứ hai

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, sáng 24-5, tại thị xã Phôn Xã Vẳn (Xiêng Khoảng, Bắc Lào) đã diễn ra Hội nghị Bộ trưởng về Hợp tác lao động Việt Nam - Lào lần thứ hai. Hội nghị do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Việt Nam phối hợp với Bộ Lao động và Phúc lợi xã hội Lào tổ chức. Bí thư Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã dẫn đầu đoàn Việt Nam tham dự hội nghị. Về phía Lào có bà On-nách-chanh Tham-ma-vông (Onnecchanh Thammavong), Uỷ viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Lao động và Phúc lợi xã hội Lào. Ngoài ra, dự hội nghị còn có ông Xổm-cốt Măng-no-mếch (Somkot Mangnomek), Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Xiêng Khoảng Đại sứ Việt Nam tại Lào Tạ Minh Châu cùng nhiều quan chức và đại diện doanh nghiệp hai nước. Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng On-nách-chanh Tham-ma-vông khẳng định hội nghị lần này là cơ hội để hai bên học hỏi kinh nghiệm kể từ sau hội nghị lần thứ nhất tại Đà Nẵng đồng thời là dịp trao đổi cơ chế lao động cũng như đề ra phương hướng nhằm nâng cao trình độ quản lý lao động và hiệu quả đầu tư trong bối cảnh hợp tác đầu tư giữa hai nước ngày càng được tăng cường.

Về phần mình, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Ngân cho rằng hội nghị đánh dấu bước tiến mới quan trọng về hợp tác trong lĩnh vực lao động và phúc lợi xã hội giữa hai nước nói chung và hai bộ nói riêng. Theo Bộ trưởng, qua hội nghị này, hai bên sẽ thảo luận các nội dung hợp tác cụ thể về hoạt động quản lý nhà nước để góp phần thực hiện cam kết của lãnh đạo cấp cao hai nước. Các tham luận tại hội nghị tập trung đánh giá kết quả thực hiện chương trình hợp tác về lao động kể từ sau hội nghị tại Đà Nẵng năm 2009, qua đó xác lập nội dung và các biện pháp thực hiện trong thời gian tới. Cụ thể, hai bên sẽ hướng đến hợp tác thực hiện chính sách việc làm, dạy nghề, bảo hiểm thất nghiệp, quản lý lao động nước ngoài và xuất khẩu lao động theo hợp đồng. Ngoài ra, hội nghị cũng nêu các vấn đề ưu tiên và biện pháp tiếp tục thực hiện chương trình hợp tác lao động giữa hai nước trong các lĩnh vực đào tạo, dạy nghề, xây dựng tiêu chuẩn kỹ năng... Hai bên cũng chia sẻ những khó khăn và thông báo cho nhau về điều kiện thực tế tại mỗi nước. Theo thống kê, hợp tác đầu tư giữa Việt Nam và Lào đang phát triển nhanh chóng. Việt Nam hiện có 248 dự án đầu tư tại Lào với số vốn đăng ký 3,1 tỷ USD. Chủ yếu các dự án tập trung vào lĩnh vực điện, khai khoáng, nông nghiệp, dịch vụ.

Theo TTXVN