Tp. Phan Rang-Tháp Chàm: Triển khai công tác hiệp đồng, giao nhận quân năm 2022

Ngày 20-1, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự Tp. Phan Rang-Tháp Chàm tổ chức triển khai công tác hiệp đồng, giao nhận quân năm 2022. Đồng chí Châu thị Thanh Hà, UVTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Phan Rang-Tháp Chàm dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Trong đợt tuyển quân năm 2022, Tp. Phan Rang-Tháp Chàm được giao chỉ tiêu 275 quân, về các đơn vị nhận quân gồm: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, Lữ đoàn đặc công nước 5, Trung tâm Huấn luyện vùng 4 hải quân, Cục Hậu cần quân khu, Trung đoàn Pháo phòng không 591 và Công an tỉnh. Qua các bước tuyển chọn, đến nay hội đồng nghĩa vụ quân sự thành thành phố đã cơ bản hoàn tất các bước xét duyệt cuối cùng, sẵn sàng phát lệnh gọi nhập ngũ đến từng thanh niên.

Các đồng chí lãnh đạo thành phố chứng kiến các đơn vị ký kết giao ước thi đua trong tuyển quân.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Bí thư Thành ủy Phan Rang-Tháp Chàm đề nghị từ nay đến ngày giao quân, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự thành phố tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chính sách, pháp luật về nghĩa vụ quân sự trên các hệ thống thông tin địa phương; làm tốt công tác quản lý thanh niên trúng tuyển, đảm bảo thực hiện công tác tuyển quân đúng quy trình thủ tục, đúng quy định Luật Nghĩa vụ quân sự; tiếp tục phối hợp thực hiện có hiệu quả các chính sách hậu phương quân đội. Đồng chí Bí thư Thành ủy cũng đề nghị các địa phương phối hợp làm tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19, góp phần để ngày lễ giao nhận quân là ngày hội của toàn dân.

Tại hội nghị, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự thành phố đã tổ chức lễ ký giao ước thi đua hoàn thành tốt công tác tuyển quân và công tác quân sự- quốc phòng năm 2022, đối với 16 xã, phường trên địa bàn.