Hội Doanh nhân trẻ tỉnh: Tổng kết công tác hội năm 2021 và triển khai chương trình hoạt động năm 2022

Ngày 15-1, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác hội năm 2021 và triển khai chương trình hoạt động năm 2022. Đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đến dự. Tham dự hội nghị còn có đồng chí Lương Thế Hùng, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Thanh Hồng, Giám đốc Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Ninh Thuận đã báo cáo tóm tắt tình hình kết quả hoạt động hội trong năm 2021. Theo đó, Hội đã kết nạp thêm 47 hội viên mới, nâng tổng số lên 97 hội viên. Tổ chức 3 kỳ chương trình café doanh nhân giúp tháo gỡ khó khăn cho 32 doanh nghiệp; khai trương Trung tâm Trưng bày và giới thiệu 100 sản phẩm đặc thù và 50 sản phẩm OCOP của tỉnh. Thành lập CLB Đầu tư và Thanh niên khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và thành lập 5 Chi hội trực thuộc. Kết nối với 45 doanh nghiệp tuyển dụng 98 lao động có việc làm ổn định. Hội đẩy mạnh hoạt động kết nối giao thương, đã hỗ trợ tiêu thụ 1.000 giỏ quà Tết cho hội viên. Ngoài ra, còn tích cực vận động làm tốt công tác an sinh xã hội và chung tay phòng, chống dịch COVID-19… với tổng kinh phí 4,5 tỷ đồng. Trao 60 điện thoại thông minh, trị giá 150 triệu cho học sinh nghèo ở huyện Bác Ái có điều kiện học trực tuyến...

Đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự Hội nghị.

Trong năm 2022, Hội tiếp tục tổ chức chương trình cà phê doanh nhân; thành lập Câu lạc bộ bất động sản; hỗ trợ 5 dự án khởi nghiệp; duy trì ATM việc làm; kết nối với 50 doanh nghiệp và tạo việc làm cho 200 lao động. Tích cực tham gia chuyển đổi số; triển khai ATM hộ kinh doanh chuyển đổi lên doanh nghiệp vừa và nhỏ. Đưa sản phẩm đặc thù lên sàn thương mại điện tử. Tổ chức thành công Đại hội Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Ninh Thuận khóa 4, nhiệm kỳ năm 2021-2026…

Đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng hoa chúc mừng các doanh nhân và doanh nghiệp.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao công tác Hội trong thời gian qua. Hội đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực như: Kết nối doanh nghiệp, đào tạo nâng cao trình độ cho hội viên; hỗ trợ hội viên, doanh nghiệp phát triển sản phẩm, nâng cao năng lực điều hành, quản trị doanh nghiệp, khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo. Nhất là làm tốt công tác an sinh xã hội, chung tay cùng với chính quyền địa phương phòng, chống dịch COVID-19. Trong thời gian tới, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị Hội tiếp tục tập hợp cộng đồng doanh nghiệp, phát triển hội viên; nâng cao chất lượng hoạt động doanh nghiệp đi vào chiều sâu, hiệu quả; quan tâm đào tạo, nâng cao nhận thức, thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, tập trung chuyển đổi số mạnh mẽ trong doanh nghiệp; sản xuất, phát triển sản phẩm OCOP bảo đảm quy trình, chất lượng hàng hóa, lan tỏa giá trị thương hiệu để tiêu thụ mạnh sản phẩm trong và ngoài nước; tiếp tục phát huy, làm tốt công tác an sinh xã hội … Qua đó, khẳng định uy tín của Hội trong cộng đồng doanh nghiệp, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

Lãnh đạo Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam tặng Bằng khen cho các hội viên vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác hội và phong trào doanh nhân trẻ.

Nhân dịp này, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng hoa chúc mừng 6 doanh nghiệp và 7 doanh nhân đã được của UBND tỉnh tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong đóng góp phát triển kinh tế-xã hội tỉnh nhà. Lãnh đạo Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam trao Bằng khen cho 11 hội viên vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác hội và phong trào doanh nhân trẻ.