UBND tỉnh họp cho ý kiến phương án thiết kế Vườn hoa Xuân Nhâm Dần 2022

Ngày 29-12, đồng chí Nguyễn Long Biên, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp cho ý kiến phương án thiết kế Vườn hoa xuân Nhâm Dần 2022.

Cuộc họp đã nghe đơn vị tư vấn thiết kế trình bày các phương án, ý tưởng thiết kế và phối cảnh chi tiết thực hiện Vườn hoa xuân Nhâm Dần 2022. Theo đó, Vườn hoa xuân Nhâm Dần 2022 được thực hiện tại quần thể Bảo tàng tỉnh, với chủ đề “Mừng Đảng, mừng Xuân”, bao gồm: Cổng chào mừng Tết cổ truyền; khu trưng bày ảnh, gốm và một số nhạc cụ điển hình của các dân tộc trên địa bàn tỉnh; khu vườn mai, gian ông đồ, vườn nho, năng lượng sạch, hoa khoe sắc trên nền xương rồng gai… Theo kế hoạch, Vườn hoa xuân Nhâm Dần 2022 sẽ khai mạc vào tối 28 Âm lịch đến hết ngày Mùngg 4 tết Nhâm Dần.

Đồng chí Nguyễn Long Biên, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp cho ý kiến phương án thiết kế Vườn hoa xuân Nhâm Dần 2022.

Qua nghe ý kiến góp ý của các đại biểu tham dự, phát biểu kết luận tại cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du Lịch, đơn vị tư vấn tiếp thu, bổ sung hoàn thiện thiết kế phù hợp, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong mùa xuân. Trong đó, chú trọng việc bố trí các tiểu cảnh phải thể hiện rõ nét quá trình phát triển kinh tế-xã hội, gắn với tinh thần đoàn kết của các đồng bào dân tộc trên địa bàn tỉnh; đồng thời, bố trí không gian các tiểu cảnh đảm bảo rộng rãi; từng khu vực trong Vườn hoa xuân phải bày trí màu sắc tươi tắn, hệ thống đèn chiếu sáng rực rỡ; đáp ứng nhu cầu vui Xuân, đón Tết của Nhân dân.