Đồng chí Nguyễn Long Biên, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra tiến độ các dự án du lịch trên địa bàn tỉnh

Ngày 27-12, đồng chí Nguyễn Long Biên, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đi kiểm tra tiến độ và giải quyết vướng mắc Dự án khu du lịch Mũi Dinh Ecopark ở xã Phước Dinh (Thuận Nam) và Dự án Khu du lịch Bình Tiên ở xã Công Hải (Thuận Bắc). Cùng đi có lãnh đạo một số sở, ngành liên quan.

Theo báo cáo của Công ty Cổ phần Mũi Dinh Ecopark, trong thời gian qua, đơn vị rất nỗ lực để xúc tiến việc thẩm định, phê duyệt dự án khách sạn Bãi Tràng để khởi công dự án. Bên cạnh đó Công ty cũng phối hợp với các ngành để hoàn thiện các thủ tục pháp lý đã tồn tại lâu như đất Titan, đất rừng…cũng như triển khai thi công khu 15,8 ha phục vụ tái định cư cho các hộ dân trong diện giải phóng mặt bằng. Tuy nhiên trong quá trình thực hiện do ảnh hưởng dịch COVID-19 do đó thời gian hoàn thiện pháp lý để khởi công dự án khách sạn Bãi Tràng vào tháng 12-2021 theo chỉ đạo của UBND tỉnh chưa thực hiện được. Bên cạnh đó vẫn còn một số hộ dân chưa bàn giao mặt bằng gây ảnh hưởng đến việc thi công công trình. Công ty kiến nghị UBND tỉnh chấp thuận cho lùi lịch khởi công dự án Khách sạn Bãi Tràng vào thời điểm trung tuần tháng 1-2022. Phát biểu tại buổi kiểm tra, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh chia sẻ khó khăn với chủ đầu tư trong thực hiện dự án. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới đơn vị cần đẩy nhanh việc hoàn thiện các thủ tục pháp lý liên quan đến dự án Khách sạn Bãi Tràng để khởi công dự án theo đúng theo cam kết với tỉnh. Chính quyền địa phương huyện Thuận Nam phối hợp cùng chủ đầu tư kiên quyết giải quyết dứt điểm một số trường hợp chưa bàn giao mặt bằng cũng như trường hợp tái lấn chiếm để sớm bàn giao mặt bằng thực hiện dự án. Các đơn vị thi công, nhà đầu tư tập trung nhân lực, vật lực, trang thiết bị đẩy nhanh tiến độ xây dựng khu tái định cư cho các hộ dân trong diện giải phóng mặt bằng đảm bảo theo tiến độ cam kết, phấn đấu đến ngày 14-4-2022 phải hoàn thành công trình như cam kết với tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Long Biên, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra thực tế tiến độ thực hiện Dự án khu du lịch Bình Tiên ở xã Công Hải, huyện Thuận Bắc.

Tiếp đó, đồng chí Nguyễn Long Biên, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đi kiểm tra tiến độ Dự án Khu du lịch Bình Tiên. Tại đây đồng chí đánh giá cao sự quyết tâm của nhà đầu tư trong việc thực hiện dự án. Thời gian tới đồng chí đề nghị chủ đầu tư tiếp tục đẩy nhanh tiến độ một số hạng mục còn lại của dự án nhằm sớm đưa khu du lịch Bình Tiên vào hoạt động, góp phần tạo điểm nhấn cho du lịch tỉnh nhà.