Phát huy truyền thống, xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh toàn diện

Phát huy truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng 77 năm qua, lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh luôn phát huy cao độ truyền thống yêu nước của dân tộc, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, vươn lên xây dựng LLVT vững mạnh toàn diện; thực sự là lực lượng chiến đấu trung thành, tin cậy của Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà. Giữa thời bình hôm nay, LLVT tỉnh có nhiều việc làm để lại dấu ấn trong lòng nhân dân, nhân lên giá trị cao đẹp của Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới.

Kế thừa xứng đáng truyền thống anh hùng, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh thường xuyên quán triệt sâu sắc đường lối quân sự của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên, quan tâm xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh toàn diện, có chất lượng tổng hợp, trình độ và khả năng sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng lực lượng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, coi đây là vấn đề then chốt, nhân tố quyết định, bảo đảm cho LLVT tỉnh thực sự là lực lượng trung thành, tin cậy của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân. Cấp ủy, chỉ huy các cấp tổ chức quán triệt và triển khai hiệu quả nghị quyết đại hội đảng các cấp; cùng với đó, cán bộ, đảng viên, quần chúng các cơ quan, đơn vị đã quán triệt và thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và phong trào thi đua Quyết thắng, Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, đảm bảo trên 98,7% quân số được tham gia quan triệt, học tập, phổ biến giáo dục pháp luật. Qua đó, các cán bộ, chiến sĩ (CBCS) luôn có bản lĩnh chính trị vững vàng, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Nâng cao chất lượng huấn luyện chiến sĩ mới ở Trung đoàn Bộ binh 896 (Bộ CHQS tỉnh). Ảnh: Diễm My

Trong năm 2021, đã tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo, tổ chức các cuộc diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT); tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng lực lượng bộ đội thường trực, dân quân tự vệ (DQTV) và dự bị động viên (DBĐV) ngày càng vững mạnh, rộng khắp, làm nòng cốt xây dựng tiềm lực quốc phòng, xây dựng KVPT vững chắc; xây dựng KVPT vững mạnh cả về kinh tế, chính trị và quốc phòng - an ninh...; duy trì tốt công tác SSCĐ, huấn luyện; bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, vũ khí thiết bị kỹ thuật, phương tiện; công tác cải cách hành chính quân sự từng bước đi vào nề nếp; xây dựng nền nếp chính quy ngày càng chuyển biến tiến bộ; các mặt công tác bảo đảm hậu cần, kỹ thuật đạt nhiều kết quả tốt, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Công tác giáo dục quốc phòng - an ninh đạt hiệu quả tốt. Công tác tuyển quân đạt 100,21% chỉ tiêu, chất lượng tốt; tỷ lệ quân số khỏe bình quân toàn tỉnh đạt 99,26% (vượt 0,56% so với kế hoạch). Chất lượng tập huấn, huấn luyện CBCS, huấn luyện DQTV và DBĐV được chú trọng, đảm bảo yêu cầu đề ra. Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, luyện tập thuần thục các phương án, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Trực tiếp tham mưu và làm tốt công tác bảo vệ đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các sự kiện chính trị, văn hóa, ngày lễ, kỷ niệm lớn của đất nước, của tỉnh, nhất là công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 thành công tốt đẹp.

Bên cạnh đó, LLVT tỉnh thực hiện tốt công tác dân vận, xây dựng cơ sở chính trị địa bàn, tham gia phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giúp dân xóa đói, giảm nghèo, thực hiện tốt chính sách xã hội, chính sách hậu phương quân đội, xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh tại địa phương… Đặc biệt, khi dịch COVID-19 bùng phát mạnh, đe dọa sức khỏe và tính mạng của người dân, với tinh thần “Chống dịch như chống giặc”, LLVT tỉnh đã huy động hàng nghìn lượt CBCS, DQTV trực tiếp tham gia thực hiện nhiệm vụ công tác phòng, chống dịch.

Ghi nhận những thành tích xuất sắc, LLVT tỉnh và nhiều CBCS đã vinh dự được Đảng, Nhà nước, Quân khu và tỉnh trao tặng nhiều bằng khen, cờ thi đua. Những phần thưởng cao quý ấy là sự ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng của LLVT tỉnh; động lực thúc đẩy CBCS trong toàn lực lượng tiếp tục nỗ lực vươn lên, quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, luôn xứng đáng với sự tin yêu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

Trong khí thế cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân kỷ niệm 77 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam; 32 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân, LLVT tỉnh đang ra sức đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, các phong trào hành động cách mạng, góp phần phấn đấu xây dựng Ninh Thuận vững mạnh toàn diện, giàu về kinh tế, ổn định về chính trị, vững mạnh về quốc phòng - an ninh, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; xứng đáng là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu trung thành, tin cậy của cấp ủy, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà.