Tập huấn quy trình hỗ trợ, can thiệp trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trong bối cảnh dịch COVID-19

Trong 2 ngày 17 và 18-12, Cục Trẻ em (Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội) phối hợp với Qũy Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) tổ chức tập huấn theo hình thức trực tuyến quy trình hỗ trợ, can thiệp trẻ em bị xâm hại, trẻ em có nguy cơ bị bạo lực bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trong bối cảnh dịch COVID-19.

Tỉnh ta có 8 điểm cầu trực tuyến với gần 160 đại biểu tham gia là lãnh đạo Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, lãnh đạo UBND các địa phương và cán bộ phụ trách công tác bảo vệ trẻ em xã, phường, thị trấn.

Tham gia lớp tập huấn các đại biểu được cung cấp những nội dung như: Định hướng công tác bảo vệ trẻ em trong thời gian tới; Một số yêu cầu khi thực hiện quy trình hỗ trợ, can thiệp trẻ em trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19; Hướng dẫn quy trình hỗ trợ, can thiệp trẻ em bị xâm hại, trẻ em có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19; Các hình thức làm việc từ xa, khó khăn trong thực hiện hoạt động theo phương pháp từ xa; Các hoạt động liên quan tới hội thảo ca theo phương pháp từ xa; Các khái niệm cơ bản về giới....

Các đại biểu tham gia tập huấn. Ảnh: M.Dung

Qua đó, góp phần giúp cán bộ phụ trách công tác bảo vệ trẻ em ở cơ sở nâng cao kiến thức và kỹ năng, thực hiện tốt công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em, đặc biệt trong giai đoạn thích ứng, an toàn, linh hoạt phòng, chống dịch COVID-19.