Ninh Phước: Tổng kết công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2021

Ngày 1-12, UBND huyện Ninh Phước tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022.

Trong năm 2021, công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội trên địa bàn huyện Ninh Phước có sự chuyển biến tích cực. Công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia phong trào được chú trọng. Lực lượng chức năng đã tích cực phối hợp với các ngành tổ chức được 597 ca tuần tra, với 4.286 lượt người tham gia, qua đó đã phát hiện và triệt phá 8 tụ điểm tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy; khởi tố 7 vụ với 8 bị can; giải tán 99 nhóm thanh niên tụ tập chơi khuya; điều tra xác minh 243 tin có giá trị, bắt giữ 3 đối tượng truy nã; lập hồ sơ đưa 24 đối tượng vào quản lý giáo dục theo Nghị định 111 của Chính phủ; phối hợp với các xã, thị trấn tổ chức ký cam kết đảm bảo an ninh trật tự 24.306 lượt; gọi hỏi răn đem giáo dục 289 đối tượng có biểu hiện vi phạm pháp luật…góp phần đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Ninh Phước tổng kết công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2021.

Năm 2022, huyện Ninh Phước tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết về công tác phòng, chống tội phạm đến cán bộ và Nhân dân. Tập trung mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, triệt phá các băng nhóm nguy hiểm. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, vận động các tầng lớp Nhân dân tham gia phong trào phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; từng bước nâng cao y thức cảnh giác cho người dân về phương thức hoạt động của tội phạm. Lực lượng công an tích cực phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể và địa phương tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát các khu vực trọng điểm, phức tạp về tệ nạn xã hội; tập trung lực lượng, triển khai đồng bộ các giải pháp đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện kinh tế, chính trị diễn ra trên địa bàn, góp phần nâng cao công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội ở địa phương.

Dịp này, UBND huyện Ninh Phước tặng Giấy khen cho 5 tập thể, 8 cá nhân có thành tích trong công tác phòng, chống tội phạm, phòng chống ma túy và phòng chống mua bán người; tặng giấy khen cho 5 tập thể, 9 cá nhân có thành tích trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2021.