Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Ngày 24-11, tại Hội trường Diên Hồng (Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội), Bộ Chính trị - Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị Văn hóa (VH) toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng bằng hình thức trực tuyến với 63 tỉnh, thành phố cả nước.

Dự hội nghị có Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ; Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Võ Văn Thưởng cùng 600 đại biểu là lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Bộ Chính trị; lãnh đạo các ban, bộ, ngành; đại diện giới văn nghệ sĩ và các tổ chức chính trị-xã hội ở Trung ương. Tham dự tại điểm cầu tỉnh ta có các đồng chí: Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Tỉnh ủy viên và lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu tỉnh ta.

Hội nghị VH toàn quốc lần này nhằm đánh giá việc triển khai đường lối, chủ trương, các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng về công tác VH, văn nghệ thời gian qua; kết quả xây dựng VH, con người Việt Nam sau 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới đất nước và đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác VH, văn nghệ trong giai đoạn tiếp theo. Với ý nghĩa đó, hội nghị đã nghe lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương báo cáo tóm tắt về việc “Kế thừa, phát huy truyền thống VH dân tộc; xây dựng, phát triển VH sau 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới đất nước; các định hướng, giải pháp chủ yếu nhằm phát triển VH, con người Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng”. Nội dung báo cáo khẳng định, sau 35 năm đổi mới đất nước, việc xây dựng và phát triển VH, con người Việt Nam đạt được những kết quả quan trọng; đất nước đã chủ động mở rộng hợp tác văn hóa với các nước, đa dạng hóa các hình thức văn hóa đối ngoại, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam, thúc đẩy hội nhập, giao lưu quốc tế về VH và tiếp thu tinh hoa VH nhân loại; bản sắc, giá trị VH, con người Việt Nam tiếp tục được kế thừa, phát huy cao độ khi đất nước gặp khó khăn, thử thách do thiên tai, dịch bệnh, nhất là đại dịch COVID-19 từ cuối năm 2019 đến nay. Bên cạnh đó, báo cáo cũng chỉ ra những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm; đồng thời nhấn mạnh quan điểm chỉ đạo và mục tiêu xây dựng và phát triển VH, con người Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng với một số định hướng và giải pháp trọng tâm nhằm xây dựng và phát huy giá trị VH, sức mạnh con người Việt Nam thời gian tới.

Tiếp đó, lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương và địa phương cùng đại diện giới trí thức, nhà khoa học và văn nghệ sĩ tham dự hội nghị đã có những phát biểu tham luận, làm rõ thêm những thành tựu trong phát triển nền VH của đất nước trên các lĩnh vực.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định ý nghĩa đặc biệt to lớn trên nhiều phương diện của Hội nghị VH toàn quốc lần này và nhấn mạnh những quan điểm chỉ đạo xuyên suốt của Đảng về VH; phát triển VH chính là xây dựng nền VH tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Do đó, để tiếp tục giữ gìn, chấn hưng và phát triển nền VH của đất nước trong giai đoạn mới, đồng chí Tổng Bí thư đã chỉ rõ 6 nhiệm vụ quan trọng cần tập trung triển khai thực hiện, đó là: Tiếp tục khơi dậy mạnh mẽ hơn nữa tinh thần yêu nước, ý chí tự cường, tinh thần đoàn kết, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc của toàn dân tộc; phát huy cao độ những giá trị VH, sức mạnh và tinh thần cống hiến của mọi người Việt Nam, tạo nguồn lực nội sinh và động lực đột phá để thực hiện thành công mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2025, 2030, tầm nhìn 2045 mà Đại hội XIII của Đảng đã đề ra. Xây dựng con người Việt Nam thời kỳ đổi mới, phát triển, hội nhập với những giá trị chuẩn mực phù hợp, gắn với giữ gìn, phát huy giá trị gia đình Việt Nam, hệ giá trị VH, giá trị của quốc gia-dân tộc; kết hợp nhuần nhuyễn những giá trị truyền thống với giá trị thời đại. Phát triển toàn diện và đồng bộ các lĩnh vực VH, môi trường VH, đời sống VH; bảo tồn, phát huy các giá trị VH truyền thống, tiếp thu tinh hoa VH nhân loại, đồng thời nâng cao chất lượng, hiệu quả sáng tạo các giá trị VH mới; xây dựng môi trường VH lành mạnh, văn minh gắn liền với đấu tranh không khoan nhượng với cái xấu, cái ác, phi VH, phản VH; khắc phục sự chênh lệch về trình độ phát triển và hưởng thụ VH giữa các vùng, miền của đất nước. Phát huy vai trò chủ thể sáng tạo, chủ thể thụ hưởng VH là Nhân dân; đề cao, phát huy vai trò tiên phong của đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ, của những người làm công tác VH. Chú trọng xây dựng Đảng và hệ thống chính trị về VH, về đạo đức; kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực để Đảng ta và hệ thống chính trị của nước ta thật sự là đạo đức, là văn minh, tiêu biểu cho lương tri và phẩm giá con người Việt Nam; xây dựng VH trong lãnh đạo, quản lý theo phong cách VH của Chủ tịch Hồ Chí Minh; nâng cao vai trò, năng lực lãnh đạo của Đảng, hiệu quả quản lý của Nhà nước và sự tham gia tích cực của MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội trong sự nghiệp phát triển VH. Xây dựng môi trường VH số phù hợp với nền kinh tế số, xã hội số và công dân số, làm cho VH thích nghi, điều tiết sự phát triển bền vững đất nước trong bối cảnh Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4; khẩn trương phát triển các ngành công nghiệp VH, xây dựng thị trường VH lành mạnh. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tin tưởng, sau hội nghị này, công tác VH sẽ có bước chuyển biến tiến bộ mới. Cùng với cả hệ thống chính trị, đồng chí mong các nhà VH, trí thức, văn nghệ sĩ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất trong ý chí, hành động; liên kết các lực lượng làm công tác VH, văn nghệ trong và ngoài nước tạo thành một mặt trận đồng lòng, dốc sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; phát huy ý chí và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, kết hợp với sức mạnh thời đại, triển khai thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Trong phiên làm việc buổi chiều, hội nghị diễn ra dưới sự chủ trì của Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam và Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng. Theo đó, hội nghị đã quán triệt việc tổ chức, triển khai thực hiện Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030 và lắng nghe tham luận của giới chuyên môn và các nhà khoa học xoay quanh những vấn đề như: Động lực và sức mạnh nội sinh của VH trong sự phát triển của đất nước hiện nay; Hoàn thiện hệ thống pháp luật ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; Để VH, văn nghệ “soi đường cho quốc dân đi”; Xây dựng môi trường VH-nhiệm vụ quan trọng để phát triển VH con người Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Phát huy giá trị của các di sản VH để phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; Phát triển các ngành công nghiệp VH ở Việt Nam-thực trạng và giải pháp; Chủ động hội nhập quốc tế về VH, tiếp thu tinh hoa VH nhân loại; Phát huy sức mạnh mềm VH Việt Nam trong bối cảnh mới; Xây dựng hệ giá trị gia đình Việt Nam trong tình hình mới từ Nghị quyết Đại hội XIII đến hành động…