Ninh Phước, Thuận Nam: Triển khai chiến dịch chăm sóc SKSS-KHHGĐ

(NTO) UBND huyện Ninh Phước vừa tổ chức Hội nghị triển khai Chiến dịch “Tăng cường tuyên truyền, vận động, lồng ghép dịch vụ chăm sóc SKSS/KHHGĐ năm 2011”. Theo đó, chiến dịch được triển khai trên 6 xã, thị trấn là vùng đông dân, vùng có mức sinh cao và vùng khó khăn, gồm: Phước Thái, Phước Vinh, Phước Hữu, Phước Hậu, Phước Thuận và thị trấn Phước Dân. Theo đó, chiến dịch sẽ cung cấp dịch vụ KHHGĐ; dịch vụ chống viêm nhiễm đường sinh sản; vận động, tuyên truyền, tư vấn và hướng dẫn sử dụng các dịch vụ chăm sóc SKSS – KHHGĐ cho các đối tượng là phụ nữ từ 15–49 tuổi, các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ (có 2 con trở lên), các bà mẹ mang thai.

UBND huyện Thuận Nam cũng vừa tổ chức hội nghị triển khai chiến dịch chăm sóc SKSS và KHHGĐ năm 2011. Với mục tiêu huy động sự tham gia của các cấp, các cơ quan, đoàn thể trong việc đẩy mạnh tuyên truyền công tác chăm sóc SKSS và KHHGĐ, Ban chỉ đạo huyện đã đưa ra chỉ tiêu tại 4 xã : Phước Hà, Nhị Hà, Phước Ninh, Phước Minh về việc cung cấp các dịch vụ KHHGĐ, dịch vụ phòng chống viêm nhiễm đường sinh sản, tổ chức tuyên truyền và tư vấn SKSS và KHHGĐ, kiểm tra giám sát tình hình thực hiện chiến dịch tại địa bàn.

Chiến dịch chăm sóc SKSS-KHHGĐ năm 2011 chia làm 2 đợt: đợt I từ 24-5 đến 24-6 và đợt II từ 2-8 đến 2-9.