Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Phủ Hà: Quan tâm chăm lo đời sống hội viên

Với phương châm “Ở đâu có phụ nữ, ở đó có hoạt động Hội”, những năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) phường Phủ Hà (Tp. Phan Rang - Tháp Chàm) thực hiện nhiều hoạt động thiết thực, tập hợp, vận động hội viên, phụ nữ (PN) tích cực tham gia các phong trào thi đua lao động sản xuất, hỗ trợ PN phát triển kinh tế để nâng cao đời sống, đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Đồng chí Đào Thị Chung, Chủ tịch Hội LHPN phường cho biết: Hội LHPN phường Phủ Hà có hơn 1.900 hội viên, sinh hoạt trong 6 chi hội theo địa bàn dân cư 6 khu phố. Là địa bàn nằm ở trung tâm thành phố, chị em chủ yếu làm nghề kinh doanh, buôn bán nhỏ; ngoài ra, do quá trình đô thị hóa, đất nông nghiệp bị thu hẹp, một số chị em trước đây làm nghề nông phải chuyển đổi nghề. Do đó, Hội xác định nhiệm vụ hàng đầu đó là hỗ trợ PN phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Hội viên tích cực tham gia bảo vệ môi trường, tuyến đường “xanh, sạch, đẹp”.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ đề ra, hằng năm, Ban Thường vụ Hội chỉ đạo các chi hội tuyên truyền, vận động hội viên, PN tích cực tham gia phong trào thi đua lao động, sản xuất, đoàn kết hỗ trợ nhau phát triển kinh tế gia đình; phối hợp với các ngành, đoàn thể tiến hành khảo sát hộ nghèo, lập danh sách hộ nghèo do PN làm chủ hộ, rồi triển khai về các chi, tổ hội, phân công cán bộ theo dõi, có hình thức giúp đỡ phù hợp. Để giúp PN có nguồn vốn phát triển kinh tế, Hội đã tranh thủ khai thác các nguồn vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Đông Á, Quỹ Hỗ trợ PN phát triển và các dự án khác, giải quyết cho 575.985 lượt chị em vay, với tổng dư nợ hàng chục tỷ đồng để sản xuất, buôn bán, chăn nuôi. Hội còn duy trì hiệu quả việc huy động nguồn vốn nội lực trong hội viên, PN. Hiện Hội đang quản lý 31 Tổ “Tiết kiệm mùa xuân”, “Góp vốn xoay vòng”, “Trang trí nội thất”, câu lạc bộ “Tiết kiệm heo đất”, có 464 chị tham gia, với tổng số tiền huy động hằng năm trên 700 triệu đồng, qua đó giải quyết, xoay vòng trên 1.000 lượt PN được tiếp cận nguồn vốn để buôn bán, chăn nuôi, phát triển kinh tế gia đình. Ngoài ra, trong 5 năm qua, Hội còn thường xuyên thăm hỏi, động viên hội viên, PN gặp hoạn nạn, khó khăn; thăm hỏi các gia đình chính sách, PN đơn thân khó khăn; đồng thời tổ chức nhiều hoạt động từ thiện nhân đạo, ủng hộ tiền, gạo, bếp ăn từ thiện... với tổng số tiền trên 2,3 tỷ đồng. Đặc biệt, hưởng ứng các hoạt động chung tay phòng, chống dịch COVID-19, Hội đã có nhiều việc làm thiết thực, ý nghĩa: Hỗ trợ suất ăn miễn phí, vận động, ủng hộ nhu yếu phẩm, vật dụng thiết yếu gửi đến các khu cách ly, các chốt kiểm soát, khu phong tỏa...

Với những việc làm thiết thực, 5 năm qua, Hội đã góp phần cùng địa phương giúp thoát được 10 hộ nghèo, trong đó có 7 hộ do PN làm chủ hộ. Đồng chí Đào Thị Chung cho biết thêm: Thông qua các phong trào thi đua lao động, sản suất, chị em phát huy nội lực, khắc phục tư tưởng trông chờ, ỷ lại, phát huy tinh thần đoàn kết, tương trợ giúp đỡ lẫn nhau. Các chị ngày càng có ý thức, năng động, nhiệt tình hơn trong việc tham gia các hoạt động xã hội, giữ gìn an ninh trật tự, tham gia tích cực bảo vệ môi trường, tuyến đường “xanh, sạch, đẹp”, giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống, nuôi dạy con tốt, xây dựng gia đình hạnh phúc... phát huy vai trò của mình trong gia đình, xã hội.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ chăm lo đời sống cho PN, thời gian tới, Hội LHPN phường Phủ Hà tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, triển khai sâu rộng, hiệu quả phong trào PN phát triển kinh tế. Trong đó, chú trọng giúp đỡ PN nghèo, PN yếu thế, hỗ trợ về vốn, tạo việc làm, hỗ trợ PN khởi nghiệp... Phấn đấu hằng năm, phối hợp giúp ít nhất 1 hộ có PN thoát nghèo, 2 hộ thoát cận nghèo theo chuẩn đa chiều; hỗ trợ ít nhất 1 PN khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh; đăng ký với đảng ủy, chính quyền địa phương ít nhất 1 hoạt động thiết thực tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; hỗ trợ, giúp thêm ít nhất 2 hộ gia đình đạt tiêu chí Gia đình “5 không, 3 sạch” bền vững...