Mở đợt cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022

Để đảm bảo cung cầu ổn định thị trường, đáp ứng tốt nhu cầu tiêu dùng của Nhân dân trong dịp tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, từ nay đến hết ngày 28-2-2022, Ban Chỉ đạo Chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh (Ban Chỉ đạo 389 tỉnh) tổ chức đợt cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau tết Nguyên đán trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, các đơn vị, địa phương tập trung tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, chống sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng giả mạo về nhãn mác, xuất xứ Việt Nam; đặc biệt lưu ý kinh doanh trên nền tảng thương mại điện tử. Xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng tình hình dịch bệnh để đầu cơ, tăng giá bất hợp lý các mặt hàng thiết yếu và việc quảng cáo, ghi nhãn thiếu minh bạch, gây hiểu nhầm, không đúng với bản chất hàng hóa để trục lợi, lừa dối người tiêu dùng, nhất là các loại hàng hóa trong dịp Tết và vật tư, trang thiết bị y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19.