Xã Vĩnh Hải tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” năm 2021

Nhân kỷ niệm 91 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930-18/11/2021), chiều ngày 13-11, Ban Công tác Mặt trận liên khu dân cư thôn Cầu Gãy và Đá Hang, xã Vĩnh Hải (Ninh Hải) tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” năm 2021.

Đến dự có đồng chí Nguyễn Chí Dũng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư; đồng chí Võ Văn Thiện, Trưởng ban Công tác phía Nam, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Về phía tỉnh ta có các đồng chí: Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Quốc Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc Hội đơn vị tỉnh; Lê Văn Bình, UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Trần Minh Lực, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Nguyễn Long Biên, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Chí Dũng, UVTW Đảng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư cùng lãnh đạo tỉnh tặng quà cho 2 khu dân cư Cầu Gãy và Đá Hang.

Tại thôn Cầu Gãy và Đá Hang cư dân chủ yếu là đồng bào Raglai, với 179 hộ/676 nhân khẩu. Những năm qua, nhờ sự quan tâm đầu tư, hỗ trợ của Đảng, Nhà nước nên đời sống của người dân có nhiều thay đổi. Hiện nay trên địa bàn 2 thôn chỉ còn 20 hộ nghèo và 48 hộ cận nghèo. Tất cả trẻ em trong độ tuổi đều được huy động ra lớp và có 5 em đang theo học các trường cao đẳng, đại học. Nét văn hóa đặc sắc của đồng bào dân tộc Raglai được gìn giữ và phát huy, niềm tin của bà con vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước ngày càng được củng cố, tăng cường…

Đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng quà cho 2 khu dân cư Cầu Gãy và Đá Hang.

Phát biểu với bà con 2 thôn tại “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” năm 2021, đồng chí Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư vui mừng trước sự đổi thay của quê hương Ninh Thuận nói chung và ở hai thôn Cầu Gãy và Đá Hang nói riêng. Đồng chí mong muốn thời gian tới, cán bộ và Nhân dân hai thôn tiếp tục tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tiếp tục vận động bà con phát huy tinh thần tương thân, tương ái đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân; quan tâm động viên con em quyết tâm học tập, bởi chỉ bằng con đường tri thức mới có thể thoát nghèo, đổi mới quê hương. Từ đó, cùng góp sức để xây dựng thôn, xã khang trang, an toàn, văn minh hơn. Đồng chí đề nghị các ban, ngành của tỉnh và chính quyền địa phương cần quan tâm đầu tư, ưu tiên giải quyết vấn đề nước tưới và cấp đất sản xuất, tạo sinh kế để bà con vươn lên thoát nghèo bền vững…

Nhân dịp này, đồng chí Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tặng 2 phần quà cho 2 khu dân cư, mỗi phần quà gồm 10 triệu đồng và 1 bộ máy vi tính; tặng 10 suất quà cho 10 gia đình khó khăn ở 2 thôn, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng và tặng 20 con bò nái sinh sản trị giá 300 triệu đồng cho 20 hộ nghèo của 2 thôn.

Đồng chí Nguyễn Chí Dũng, UVTW Đảng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư cùng lãnh đạo tỉnh
tặng bò nái sinh sản cho các hộ nghèo 2 thôn Cầu Gãy và Đá Hang.

Dịp này, đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy đã tặng 2 phần quà cho 2 thôn Đá Hang và Cầu Gãy nhân “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” năm 2021.