Nhiều hồ thủy lợi cạn nước, hàng ngàn ha đất không thể gieo trồng

(NTO) Nhiều hồ thủy lợi trong tỉnh đang trong tinh trạng khô cạn nước, vì nắng hạn liên tục nhiều tháng qua. Ông Hoàng Văn Hùng, Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Khai thác Công trình Thủy lợi (đơn vị chịu trách nhiệm điều tiết nước tưới tiêu của tỉnh) cho biết, với tình trạng này, diện tích gieo trồng vụ hè – thu (bắt đầu vào cuối tháng 5-2011) sẽ giảm ít nhất 3.000 ha và hàng ngàn con gia súc ở các huyện Ninh Phước, Ninh Hải thiếu nước uống.

Theo báo cáo của công ty, hồ Tân Giang chỉ còn 700 ngàn m3 nước/ 13 triệu m3 (dung tích thiết kế), CK7: 120 ngàn/1,6 triệu m3, Thành Sơn: 100 ngàn/2 triệu m3, Ông Kinh: 300 ngàn/1,3 triệu m3, Suối lớn: 40 ngàn/800 ngàn m3… Riêng 2 hồ có quy mô lớn nhất tỉnh là Sông Sắt và Sông Trâu tuy còn “cầm cự” được nhưng lượng nước cũng sụt giảm trên 15 triệu m3/hồ.