Kiểm tra thí điểm mô hình Tổ nhân dân tự quản trong phòng, chống dịch COVID-19 tại các khu dân cư trên địa bàn huyện Ninh Hải

Ngày 9-11, đồng chí Lê Văn Bình, UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh kiểm tra thí điểm mô hình Tổ nhân dân tự quản về an ninh, trật tự và giám sát kiểm soát dịch COVID-19 tại các khu dân cư trên địa bàn huyện Ninh Hải.

Từ ngày 2-11 đến 9-11 huyện Ninh Hải thực hiện thí điểm 50 Tổ nhân dân tự quản về an ninh trật tự và giám sát kiểm soát dịch COVID-19 tại địa bàn khu dân cư với 417 thành viên. Nhìn chung, các tổ tích cực, thể hiện trách nhiệm cao trong việc thực hiện đi từng ngõ, gõ từng nhà, theo dõi số người cách ly tại nhà, phối hợp truy vết F1, F2 ở khu dân cư, giám sát số lượng người đi và đến địa phương trong ngày và người địa phương từ nơi khác về chặt chẽ, thống kê và vận động người dân tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19...góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của Nhân dân, ngăn chặn, đẩy lùi sự xâm nhập của dịch COVID-19 trên địa bàn.

Đồng chí Lê Văn Bình, UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh kiểm tra thí điểm
mô hình Tổ nhân dân tự quản về an ninh, trật tự và giám sát kiểm soát dịch COVID-19 tại thôn Phương Cựu 2 (Phương Hải).

Qua kiểm tra thực tế, đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đánh giá cao hiệu quả bước đầu của mô hình mang lại, đặc biệt biểu dương huyện chủ động triển khai và nhân rộng 484 tổ Nhân dân tự quản trên địa bàn toàn huyện. Để phát huy vai trò của các tổ tự quản trong phòng, chống dịch đồng chí yêu cầu các tổ chức, đoàn thể, Mặt trận tiếp tục duy trì nâng cao năng lực của các thành viên trong tổ, thường xuyên theo dõi, thăm hỏi, đôn đốc, động viên các thành viên trong tổ. Phối hợp lực lượng công an hướng dẫn nghiệp vụ tăng cường công tác an ninh trật tự song song với công tác phòng, chống dịch...

Trước đó đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh kiểm tra thí điểm mô hình về an ninh, trật tự và giám sát kiểm soát dịch COVID-19 tại thôn Tri Thủy (Tri Hải) và thôn Phương Cựu 2 (Phương Hải).