Đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Tp. Phan Rang – Tháp Chàm

Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, gây ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động kinh doanh, buôn bán và thu nhập của người dân, tối ngày 2-11, đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh đã đi kiểm tra, thăm hỏi, động viên, chia sẻ những khó khăn của tiểu thương, hộ kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn Tp. Phan Rang – Tháp Chàm. Cùng đi, có lãnh đạo sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan.

Trình bày với Chủ tịch UBND tỉnh, bà con tiểu thương chợ Phan Rang thể hiện sự lo lắng trước diễn biến hết sức phức tạp của dịch COVID-19, dịch bệnh lâu ngày khiến việc kinh doanh, buôn bán gặp rất nhiều khó khăn. Động viên, chia sẻ những khó khăn trong hoạt động kinh doanh, buôn bán của tiểu thương, Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, hiện nay tỉnh đang kiểm soát tốt dịch bệnh nhưng nguy cơ lây nhiễm vẫn còn rất cao. Đây là tình hình chung của cả nước nên bà con cần bình tĩnh, đồng lòng, chung tay cùng chính quyền vượt qua khó khăn, chấp hành nghiêm các biện pháp phòng dịch cho mình và cho cộng đồng.

Đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh thăm hỏi, động viên, chia sẻ với những
khó khăn của tiểu thương, hộ kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn Tp. Phan Rang – Tháp Chàm.

Kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống tại Khu K1, phường Thanh Sơn, hầu hết đều niêm yết công khai không bán hàng, phục vụ tại chỗ mà chỉ bán hàng mang về. Trước đó, do phát sinh nhiều ổ dịch mới trong cộng đồng, từ 17 giờ ngày 2-11, Tp.Phan Rang - Tháp Chàm áp dụng các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 lên cấp độ 3 (nguy cơ cao), tăng 1 bậc so với trước đây.

Qua kiểm tra, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao sự vào cuộc quyết liệt, trách nhiệm của địa phương và lực lượng chức năng, cùng với ý thức tự giác, nghiêm túc chấp hành của các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống là yếu tố quan trọng nhằm giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 trên địa bàn, góp phần tích cực vào việc giữ vững thành quả chống dịch của tỉnh. Đồng chí yêu cầu lực lượng các phường, xã phối hợp với công an liên tục kiểm tra nhiều lần trong ngày với phương châm “đi từng phố, gõ từng nhà” để tiếp tục thực hiện nghiêm túc công tác phòng dịch theo yêu cầu mới hiện nay. Cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức để người dân nắm bắt, nâng cao ý thức, hạn chế việc đi đến và tập trung đông người tại các nơi công cộng…