18 tháng tù dành cho đối tượng chống người thi hành công vụ

Ngày 22-10, Tòa án nhân dân huyện Ninh Hải mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án hình sự đối với bị cáo Phan Văn Tâm, SN 1985, cư ngụ tại khu phố Ninh Chữ 2, thị trấn Khánh Hải (Ninh Hải) về tội “Chống người thi hành công vụ.

Theo cáo trạng, khoảng 15 giờ 30 phút, ngày 15-9, ông Lê Minh Vũ, Công an thị trấn Khánh Hải cùng ông Dương Văn Châu và Nguyễn Hữu Đức thành viên chốt trực kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 đến nhà ông Nguyễn Huy Thành ở khu phố Khánh Giang, thị trấn Khánh Hải yêu cầu Phan Văn Tâm về trụ sở công an thị trấn làm việc vì Tâm có hành vi cản trở người đang làm nhiệm vụ trực chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 tại hẻm số 62, đường Ngô Sĩ Liên. Tuy nhiên Tâm không chấp hành mà còn dùng con dao đâm ông Châu gây thương tích, tỷ lệ thương tổn 5%. Hành vi của Phan Văn Tâm gây cản trở việc thực hiện công vụ, làm mất an ninh trật tự tại địa phương. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Phan Văn Tâm 18 tháng tù giam.