Hội Cựu chiến binh tỉnh: Tổng kết phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”

Ngày 14-10, Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết và khen thưởng phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” lần thứ V, giai đoạn 2016-2021.

Giai đoạn 2016-2021, phong trào CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi được các cấp hội triển khai tích cực, sâu rộng bằng nhiều hình thức phong phú, thu hút đông đảo cán bộ, hội viên hưởng ứng tham gia và đạt được nhiều kết quả thiết thực. Đã có nhiều CCB mạnh dạn đầu tư, phát triển các mô hình sản xuất mới đạt hiệu quả như: Nuôi dê, cừu sinh sản và thịt thương phẩm, trồng rau sạch tưới nước tiết kiệm theo tiêu chuẩn VietGAP… Hoạt động sản xuất, kinh doanh của hội viên CCB phát triển cả về quy mô và số lượng. Tính đến nay, hội viên CCB làm chủ 41 doanh nghiệp vừa và nhỏ, 2 hợp tác xã, 2 tổ hợp tác, 37 trang trại, 278 gia trại. Trong 5 năm qua, Hội CCB đã xây mới 50 căn nhà tình đồng đội; tạo việc làm mới cho hơn 500 hội viên; vận động hội viên góp vốn xây dựng quỹ nội bộ giúp nhau trong sản xuất, kinh doanh đạt 30,9 tỷ đồng, giải quyết cho hơn 10.500 lượt hội viên vay vốn không lãi; giúp 242 hộ gia đình CCB thoát nghèo, giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 5,84% xuống còn 1,87%; vận động hiến đất và bê tông hóa đường giao thông nội thôn, nội đồng trên trên 6,5 km; đóng góp trên 1 tỷ đồng xây dựng các công trình công cộng phúc lợi…

Lãnh đạo Hội CBB tỉnh trao Bằng khen của Trung ương Hội CCB Việt Nam cho các cá nhân có thành tích
xuất sắc trong phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”, giai đoạn 2016-2021.

Triển khai phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2021-2026, Hội CBB tỉnh đề ra một số chỉ tiêu và các giải pháp cụ thể, quyết tâm phấn đấu mỗi huyện có từ 15-20 mô hình kinh tế do CCB làm chủ; tăng thêm 12 xã, phường, thị trấn không có hộ gia đình hội viên CCB thuộc diện hộ nghèo, tỷ lệ hộ gia đình CCB khá, giàu tăng 50 hộ/năm; xóa 100% nhà tạm của hộ CCB; giảm 90-95% hộ CCB nghèo hiện có (hiện còn 121 hộ nghèo); hướng dẫn, đào tạo nghề, giới thiệu việc làm cho 40 lao động/ năm; duy trì và nhân rộng các mô hình kinh tế hiệu quả.

Nhân dịp này, Hội CCB tỉnh đã trao tặng 4 Bằng khen của Trung ương Hội CCB Việt Nam; 8 Bằng khen của UBND tỉnh; 13 Bằng khen của Hội CCB tỉnh cho các cá nhân đã đạt thành tích xuất sắc trong phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” giai đoạn 2016-2021.