UBND tỉnh: Tổng kết công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2021

Ngày 14-10, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến với 7 huyện, thành phố tổng kết công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2021 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2022. Đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự (NVQS) tỉnh chủ trì hội nghị. Cùng dự tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Lưu Xuân Phương, UVTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh và lãnh đạo các sở, ban, ngành là thành viên Hội đồng NVQS tỉnh.

Năm 2021, công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ được các địa phương thực hiện chặt chẽ, chất lượng, đúng quy trình, quy định, đảm bảo dân chủ, công khai. Theo đó, toàn tỉnh đã giao 952 quân cho 4 đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, 2 đơn vị thuộc Quân khu 5 và 161 quân cho Công an tỉnh. Lễ giao quân đảm bảo long trọng, nghiêm trang và nhanh gọn; thời gian tổ chức theo đúng chỉ đạo của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Quân khu, Tỉnh ủy và UBND tỉnh về việc tổ chức giao nhận-quân khi đang có dịch COVID-19. Bên cạnh đó, công tác hậu phương quân đội, động viên tân binh nhập ngũ cũng được Hội đồng NVQS các địa phương thực hiện tốt.

Đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng NVQS tỉnh phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo triển khai nhiệm vụ công tác tuyển quân năm 2022, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu cấp ủy, chính quyền các địa phương, đơn vị tiếp tục phối hợp tuyên truyền, quán triệt, phổ biến và triển khai đầy đủ Luật NVQS, các thông tư, chỉ thị và văn bản hướng dẫn của cấp trên về tăng cường các biện pháp nâng cao chất lượng công tác tuyển chọn, gọi công nhân nhập ngũ trong tình hình mới. Cơ quan thường trực Hội đồng NVQS các cấp chủ động tham mưu biện pháp khắc phục những khâu yếu, những mặt tồn tại, hạn chế, vướng mắc, nhất là trong cơ chế phối hợp thực hiện các khâu tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ theo phương châm “3 cùng”, đảm bảo tuân thủ đúng trình tự và nâng cao chất lượng các bước tuyển quân. Chú trọng kiểm tra, giám sát các khâu, các nội dung công việc theo kế hoạch nhiệm vụ tuyển quân năm 2022 đề ra; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Bên cạnh đó cần quan tâm, làm tốt công tác chính sách hậu phương quân đội, có hình thức tuyên dương những thanh niên tiêu biểu tình nguyện nhập ngũ, hoàn thành tốt NVQS cũng như động viên kịp thời những gia đình có hoàn cảnh khó khăn có công dân nhập ngũ hoặc đang tại ngũ để quân nhân yên tâm hoàn thành nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc. Trong bối cảnh dịch COVID-19 còn diễn biến phức tạp, đồng chí lưu ý khâu tổ chức khám sức khỏe thanh niên trong độ tuổi thực hiện NVQS năm 2022 phải đảm bảo an toàn, đạt kết quả cao nhất, đáp ứng yêu cầu công dân trúng tuyển phải tiêm đủ 2 mũi vắc-xin và không mắc COVID-19.

Dịp này, UBND tỉnh tặng Cờ thi đua cho Nhân dân và cán bộ huyện Ninh Hải và Bằng khen cho 11 tập thể, 17 cá nhân, 8 hộ gia đình có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2021.