Hội LHPN tỉnh kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam

Ngày 14-10, Hội LHPN tỉnh tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 16 (khoá XI) nhằm ôn lại truyền thống kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam (20/10/1930-20/10/2021) và 11 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10/2010-20/10/2021). Đồng chí Lâm Đông, UVTV Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đến dự.

Trải qua 91 năm xây dựng và trưởng thành, Hội LHPN Việt Nam đã không ngừng phát triển, trở thành tổ chức chính trị - xã hội lớn mạnh, rộng khắp, vận động, tập hợp đông đảo các tầng lớp phụ nữ đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong xu thế hội nhập và phát triển, phụ nữ Việt Nam tiếp tục phát huy vị thế, khẳng định vai trò của mình đối với sự phát triển của xã hội, đạt được nhiều kết quả quan trọng bình đẳng giới.

Kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang đó, Hội LHPN trong tỉnh luôn phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, đổi mới, khắc phục mọi khó khăn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ chính trị được giao. Thời gian qua, các cấp hội đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; vận động, tập hợp, tuyên truyền phụ nữ rèn luyện chuẩn mực đạo đức thời kỳ đổi mới “Tự tin, Tự trọng, Trung hậu, Đảm đang”. Thực hiên công tác bình đẳng giới, Hội đã tổ chức các hoạt động hỗ trợ phụ nữ nâng cao nhận thức, kiến thức mọi mặt; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của phụ nữ; tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; xây dựng và phát triển tổ chức Hội vững mạnh toàn diện, góp phần xây dựng quê hương Ninh Thuận ngày càng giàu đẹp.

Đồng chí Lâm Đông, UVTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy trao Quyết định chuẩn y chức danh Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh cho đồng chí Lê Thụ Hậu.

Hội LHPN đã trao Kỷ niệm chương “Vì sự phát triển của Phụ nữ Việt Nam” cho 36 cá nhân có nhiều đóng góp trong phong trào và công tác hội thời gian qua; trao Bằng khen cho 10 tập thể đạt thành tích trong đợt thi đua chào mừng Đại hội Đại biểu Phụ nữ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu Phụ nữ tỉnh lần thứ XII và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021.

Tại hội nghị, Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh đã phát động thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII; trao Quyết định chuẩn y chức danh Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với đồng chí Lê Thị Hậu; bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với đồng chí Nguyễn Thị Lý. Đồng thời thông qua một số nội dung quan trọng chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy biểu dương những thành tích đạt được của các cấp Hội Phụ nữ trong tỉnh thời gian qua; gửi lời chức tốt đẹp nhất đến toàn thể cán bộ, hội viên, phụ nữ tỉnh nhà. Yêu cầu Hội LHPN tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, tiếp tục nâng cao vai trò, vị thế và có nhiều đóng góp cho sự phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh. Đặc biệt, trước tình hình diễn biến phức tạp, nguy hiểm của dịch COVID-19 hiện nay, cần tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ tham gia và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch. Đồng thời thực hiện tốt công tác chuẩn bị để tổ chức Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh khóa XII thành công tốt đẹp, bảo đảm an toàn phòng, chống dịch COVID-19.