Công an TP. Phan Rang – Tháp Chàm xử lý 2 vụ chống người thi hành công vụ

Nhằm ngăn chặn lây lan dịch COVID-19 trên địa bàn phường Đông Hải, từ ngày 28-9, UBND Tp. Phan Rang-Tháp Chàm ban hành Công văn số 2715/UBND-TH áp dụng thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Tuy nhiên, một số người dân không chấp hành các quy định phòng, chống dịch, thậm chí có hành vi vi phạm pháp luật. Trong ngày 9-10 đã liên tiếp xảy ra 2 vụ “chống người thi hành công vụ” trên địa bàn phường Đông Hải.

Vào lúc 9h00 ngày 9-10, Nguyễn Văn Ót điều khiển mô tô BKS 85V1-5148 đến chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 tại cổng thôn Phú Thọ, phường Đông Hải để xin qua chốt đón người nhà. Qua kiểm tra, Nguyễn Văn Ót không đội mũ bảo hiểm, không có giấy phép lái xe, không có giấy tờ tùy thân và giấy xác nhận của chính quyền địa phương về lý do ra đường trong khu vực đang áp dụng chỉ thị 16 nên tổ trực chốt kiểm soát đã phối hợp với Tổ tuần tra Công an Tp.Phan Rang-Tháp Chàm yêu cầu đối tượng về trụ sở Công an phường để làm việc nhưng đối tượng không chấp hành mà còn dùng đá ném và đạp rách tấm bảng của chốt kiểm soát phòng, chống dịch. Trước những hành vi trên, ngày 12-10, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP. Phan Rang-Tháp Chàm đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam Nguyễn Văn Ót về hành vi chống người thi hành công vụ.

* Cùng ngày, Tô Ngọc Chính, trú tại Công Hải (Thuận Bắc) điều khiển mô tô mang BKS 85C1-07919 chở anh Bùi Xuân Hiệu, trú tại Tân Hải (Ninh Hải) đi từ hướng chợ Đông Hải ra đường Yên Ninh. Khi tới chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 thuộc KP.3, phường Đông Hải, Chính rồ ga vượt qua chốt, tung trúng cự mã nên ngã xuống đường. Lúc này, Đại úy Lê Anh Phú, cán bộ Công an phường Mỹ Hương đang thực hiện nhiệm vụ tại chốt bị cự mã đập trúng vào người, gây tức ngực phải đi bệnh viện kiểm tra sức khỏe.

Hiện Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an Tp. Phan Rang – Tháp Chàm đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam Tô Ngọc Chính và Bùi Xuân Hiệu để điều tra làm rõ về hành vi chống người thi hành công vụ.