Đảng ủy Khối Cơ quan-Doanh nghiệp tỉnh: Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2021

Ngày 30-9, Đảng ủy Khối Cơ quan-Doanh nghiệp tỉnh tổ chức vòng chung khảo Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2021 - Tuyên truyền Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025.

Sau 3 tháng phát động hội thi, Ban Tổ chức đã nhận được 21 bài dự thi của 21 thí sinh đại diện cho 18/94 chi, đảng bộ cơ sở trong toàn Đảng bộ khối tham gia. Qua phần sơ khảo, có 10 thí sinh đạt điểm cao và được Ban Tổ chức lựa chọn để tiếp tục tham gia phần thi thuyết trình và trả lời câu hỏi tại vòng chung khảo.

Phát biểu tại Lễ khai mạc hội thi, đồng chí Lê Đức Khai, Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan-Doanh nghiệp tỉnh nhấn mạnh: Mục đích của Hội thi là nhằm tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đang công tác tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong Đảng bộ khối có dịp để giao lưu, học hỏi, nâng cao trình độ, nghiệp vụ, kỹ năng thuyết trình. Mặt khác, thông qua việc chỉ đạo, tổ chức Hội thi sẽ giúp cấp ủy cơ sở thấy được vị trí, vai trò quan trọng của công tác tuyên truyền miệng, để từ đó tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện tốt hơn công tác tuyên truyền miệng, góp phần đổi mới phương thức tuyên truyền miệng, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về hiệu quả hoạt động tuyên truyền ở cơ sở. Qua Hội thi này, Ban Tổ chức sẽ lựa chọn những thí sinh xuất sắc nhất đại diện cho gần 4.000 đảng viên của Đảng bộ Khối tham gia Hội thi báo cáo viên giỏi cấp tỉnh năm 2021.

Đồng chí Lê Đức Khai, Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan-Doanh nghiệp tỉnh trao giải cho các thí sinh.

Trải qua 1 ngày tranh tài, với sự chuẩn bị chu đáo về mặt nội dung và kỹ năng trình bày thuyết phục, thu hút người nghe, 10 bài dự thi của các thí sinh đã cơ bản bám sát chủ đề, liên hệ sát với thực tế của địa phương, cơ quan, đơn vị, thể hiện sự hiểu biết sâu sắc về nội dung cơ bản, cốt lõi, những chỉ tiêu quan trọng và nhiệm vụ giải pháp trọng tâm được nêu trong Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025. Kết thúc Hội thi, Ban Tổ chức đã trao 1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 2 giải Ba, 6 giải Khuyến khích và 1 giải phụ “Thuyết trình hay nhất” cho các thí sinh xuất sắc. Trong đó, giải Nhất và giải phụ “Thuyết trình hay nhất” thuộc về thí sinh Võ Thị Kim Loan, đơn vị Đảng bộ Trường Chính trị tỉnh; giải Nhì thuộc về thí sinh Trần Việt Đức, đơn vị Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy; hai thí sinh Phạm Đình Thảo (đơn vị Đảng bộ Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Ninh Thuận) và Đặng Ngọc Kính (đơn vị Chi bộ Cục Thi hành án dân sự) đạt đồng giải Ba.