Đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với UBND phường Đông Hải về công tác phòng, chống dịch COVID-19

Chiều ngày 28-9, đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với UBND phường Đông Hải (Tp.Phan Rang – Tháp Chàm) về công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 phường Đông Hải, tình hình dịch bệnh trên địa bàn hiện nay đang diễn biến phức tạp. Từ ngày 21-9 đến nay, toàn phường có 38 ca dương tính với SARS-CoV-2 và 30 ca nghi nhiễm COVID-19, địa phương đã phong tỏa 7 khu phố; tổ chức lấy mẫu tầm soát 6.329 mẫu tets nhanh và PCR tại các khu phố. Địa phương đã cho tạm đóng cửa chợ Đông Hải trong 3 ngày để khử khuẩn; tổ chức phun khử khuẩn các khu vực có nguy cơ lây nhiễm cao. Toàn phường đã thành lập 5 chốt kiểm soát dịch COVID-19 tại các cửa ngõ để kiểm soát người ra vào từ địa phương khác; tổ chức lấy mẫu xét nghiệm tầm soát trên diện rộng tại các khu vực vùng đỏ và vùng lân cận.

Đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với UBND phường Đông Hải về công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm viêc, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị phường Đông Hải tiếp tục tập trung cao độ trong kiểm soát phòng, chống dịch; phối hợp với Trung tâm Y tế thành phố đẩy nhanh tiến độ xét nghiệm tầm soát, lấy mẫu ở những vùng đỏ và mở rộng tầm soát trên diện rộng; triển khai các biện pháp siết chặt trong phòng, chống dịch theo tinh thần Chỉ thị 16/CT-TTg để kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh. Đề nghị Sở Y tế sớm tăng cường nhân lực cho lực lượng y tế địa phương, nhằm kiểm soát dịch tễ kịp thời, bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng…