Phụ nữ Ninh Phước thi đua phát triển kinh tế gắn với xây dựng nông thôn mới

Nhiệm kỳ qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Ninh Phước đã triển khai thực hiện hiệu quả phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” gắn với học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, tạo khí thế thi đua sôi nổi, góp phần quan trọng vào xây dựng nông thôn mới (NTM) và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Đồng chí Mai Thị Huyền Trang, Chủ tịch Hội LHPN huyện cho biết: Hội LHPN huyện Ninh Phước có 10 cơ sở hội, gồm 9 cơ sở hội tại các xã, thị trấn và Hội Phụ nữ (PN) Công an huyện, với 13.945 hội viên/22.571 PN từ 18 tuổi trở lên; trong đó hội viên dân tộc thiểu số chiếm 37,67%. Xác định thi đua chính là động lực, khuyến khích chị em phát huy tinh thần trách nhiệm, ý chí vươn lên trong đời sống, đóng góp cho cộng đồng, xã hội, Hội đã triển khai thực hiện, vận dụng linh hoạt, phù hợp với điều kiện, đặc điểm PN của từng địa phương, đơn vị; cụ thể hóa vào các nhiệm vụ trọng tâm, bằng các hoạt động, mô hình thiết thực, đưa các phong trào, cuộc vận động đi sâu vào đời sống các tầng lớp PN địa phương.

Hội Liên hiệp Phụ nữ Ninh Phước trao giỏ đi chợ cho hội viên hưởng ứng phong trào “Nói không với túi ni long” bảo vệ môi trường.

Trong cuộc vận động “5 không, 3 sạch”, xác định tiêu chí “không đói nghèo” là quan trọng nhất, các cấp Hội đã tập trung đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ PN phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, gắn với bảo vệ môi trường; mỗi cơ sở hội còn đề ra chỉ tiêu mỗi năm giúp đỡ ít nhất 1 hộ thoát nghèo theo tiêu chí nghèo đa chiều. Quyết tâm thực hiện tốt chỉ tiêu, kế hoạch đề ra, các cấp Hội tích cực phát huy vai trò kết nối, khai thác nguồn lực, vận động hội viên tham gia chuyển đổi cơ cấu kinh tế, đổi mới, phát triển hình thức tổ chức sản xuất, kinh doanh có hiệu quả, tham gia các mô hình kinh tế tập thể, ứng dụng khoa học - kỹ thuật trong sản xuất. Từ nguồn vốn vay của Ngân hàng Chính sách xã hội, Quỹ Hỗ trợ phụ nữ phát triển, Hội đã đứng ra tín chấp cho trên 18.000 lượt hội viên PN nghèo, cận nghèo vay vốn để phát triển sản xuất, kinh doanh với tổng dư nợ trên 251 tỷ đồng; huy động được trên 232 triệu đồng xây dựng Quỹ Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giúp 60 PN có ý tưởng khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp. Phối hợp tổ chức dạy nghề cho 4.066 lao động nữ, giới thiệu 2.521 chị có việc làm và 40 chị xuất khẩu lao động. Với tinh thần “tương thân, tương ái”, qua các hoạt động nhân đạo từ thiện, Hội vận động trên 1 tỷ đồng, giúp trên 200 đối tượng là hội viên PN, trẻ em, người già neo đơn, nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt biệt khó khăn; xây dựng 17 căn nhà “Mái ấm tình thương” cho PN nghèo khó khăn về nhà ở, tổng trị giá 683 triệu đồng...

Ngoài hỗ trợ PN phát triển kinh tế, hằng năm, tổ chức hội cơ sở lựa chọn, đăng ký với cấp ủy, chính quyền ít nhất 1 hoạt động, công trình, phần việc xây dựng NTM. Qua đó đã nhận tự quản 52 tuyến đường; trồng 15 tuyến đường hoa; vận động PN không nuôi heo thả rông trong khu dân cư, không xả nước thải sinh hoạt và chăn nuôi ra công cộng; vận động chị em xách giỏ đi chợ, hạn chế dùng túi nilon, hưởng ứng phong trào “Chống rác thải nhựa”, tham gia mô hình thắp sáng đường quê, camera an ninh...

Để có sự hỗ trợ, tác động thực hiện hiệu quả cuộc vận động, các cấp Hội còn tích cực triển khai thực hiện hiệu quả Dự án 3 “Hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững” và Đề án “Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2017-2027”.

Với nỗ lực của các cấp Hội và hội viên PN, nhiệm kỳ qua, Hội đã giúp 97 hộ đạt 8 tiêu chí “Gia đình 5 không, 3 sạch”, 55 hộ thoát nghèo theo tiêu chí nghèo đa chiều. Ghi nhận hơn cả là nhiều chị em đã thay đổi cách nghĩ, cách làm, năng động, sáng tạo vươn lên trong cuộc sống, biết làm giàu chính đáng và trở thành những điển hình tiên tiến làm kinh tế giỏi.

Phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” gắn với học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được Hội chú trọng quán triệt, triển khai thực hiện thường xuyên, hiệu quả. Điển hình như các mô hình: Hũ gạo tình thương, Heo đất tình thương, Tổ góp vốn xoay vòng, Tổ PN tiết kiệm, nhóm PN tương trợ; Câu lạc bộ Vòng tay nhân ái; hay như tấm gương bà Nguyễn Thị Ngãi ở xã An Hải tiết kiệm một nắm gạo qua mỗi bữa nấu cơm, tiết kiệm tiền lẻ sau mỗi ngày đi chợ để giúp người nghèo trong thôn xóm... Trong 5 năm qua, các cấp Hội đã giúp 882 đối tượng có hoàn cảnh khó khăn; có 8 tập thể và 11 cá nhân được khen thưởng trong học tập và làm theo Bác. Vai trò của PN trong gia đình, xã hội ngày càng được nâng cao.

Đồng chí Mai Thị Huyền Trang cho biết: Nhiệm kỳ 2021-2026, Hội LHPN huyện tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, sáng tạo, đẩy mạnh các phong trào thi đua, cuộc vận động, thực hiện tốt chức năng đại diện chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của PN, tạo chuyển biến rõ nét trong phong trào, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh. Đặc biệt, trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, các cấp Hội tuyên truyền, vận động, thực hiện nhiều hoạt động phòng, chống dịch, đóng góp thực hiện “nhiệm vụ kép”, nâng cao chất lượng huyện NTM, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Phấn đấu hằng năm, mỗi cơ sở hội giúp ít nhất 2 hộ có PN nghèo thoát nghèo và thoát cận nghèo; hỗ trợ thêm 5 hộ gia đình đạt tiêu chí “Gia đình 5 có (có ngôi nhà an toàn, có sinh kế bền vững, có sức khỏe, có kiến thức, có nếp sống văn hóa) - 3 sạch”; đăng ký và thực hiện ít nhất 1 công trình/phần việc góp phần xây dựng NTM nâng cao, đô thị văn minh; phối hợp hỗ trợ nâng cao năng lực cho 8 PN là chủ doanh nghiệp, quản lý hợp tác xã, chủ hộ kinh doanh. Đến cuối nhiệm kỳ, phối hợp vận động, hỗ trợ hành lập mới 1 hợp tác xã có PN tham gia quản lý...