Thuận Nam: Phát huy vai trò của Mặt trận trong phòng, chống dịch COVID-19

rước diễn biến ngày càng phức tạp của dịch COVID-19, Mặt trận các cấp huyện Thuận Nam đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa, chung sức cùng cấp ủy, chính quyền địa phương quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh, đưa cuộc sống trở về trạng thái “bình thường mới”.

 Đã hơn 2 tháng kể từ khi đợt dịch thứ tư xâm nhập vào tỉnh ta, ông Nguyễn Ngọc Quang ở thôn Nho Lâm, xã Phước Nam với vai trò là cán bộ Ban Công tác Mặt trận thôn và là thành viên của Tổ giám sát cộng đồng (GSCĐ), ông tham gia hầu hết các hoạt động phòng, chống dịch trên địa bàn thôn. Từ vận động người dân thực hiện quy định phòng, chống dịch đến truy vết dịch tễ khi có ca nhiễm, theo dõi giám sát các trường hợp cách ly y tế tại nhà, tham gia trực tại chốt phong tỏa, chốt bảo vệ “vùng xanh”... Còn ông Huỳnh Văn Tín, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Cà Ná, cho biết: Xã có 5 cán bộ Mặt trận tại 5 thôn. Dịch bệnh xuất hiện, lực lượng này đã đóng góp công sức lớn vào công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại địa phương. Họ tích cực đi đến từng nhà, từng ngõ hẻm tuyên truyền, vận động người dân chấp hành nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch, tham gia Tổ GSCĐ, thực hiện việc tiếp nhận rà soát danh sách các đối tượng thụ hưởng các chính sách an sinh xã hội, quan tâm nắm bắt tâm tư, đời sống người dân tại các địa bàn dân cư... Thời điểm này, cán bộ Mặt trận cơ sở đang xông xáo, tích cực tham gia các chốt bảo vệ “vùng xanh”, kiểm soát, giám sát chặt chẽ người từ bên ngoài vào các khu dân cư nhằm mục tiêu giữ vững vùng an toàn, vùng dân cư không có ca nhiễm.

Ông Nguyễn Ngọc Quang, cán bộ Mặt trận thôn Nho Lâm, xã Phước Nam tham gia chốt bảo vệ “vùng xanh” trên địa bàn.

Ông Kiều Đại Hướng, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thuận Nam cho biết: Tham gia công tác phòng, chống dịch COVID-19, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã chỉ đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã tập trung xây dựng kế hoạch, tổ chức tuyên truyền, phổ biến rộng rãi quy định phòng, chống dịch; chủ động phối hợp với các cấp chính quyền địa phương và các tổ chức thành viên thường xuyên kiểm tra những nơi đông người để kịp thời nhắc nhở...

Xác định phòng, chống dịch COVID-19 sẽ còn lâu dài và khó khăn, cần sự chung tay, góp sức của tất cả các tầng lớp Nhân dân, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thuận Nam đã vận động cán bộ, công chức, người lao động tại các cơ quan, doanh nghiệp đóng góp hơn 52 triệu đồng từ vào Quỹ vắc xin COVID-19; kêu gọi các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài huyện ủng hộ Quỹ phòng, chống COVID-19 huyện hơn 1 tỷ đồng, bao gồm tiền mặt và vật tư y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch.

Song song đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thuận Nam còn kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền và các ngành liên quan triển khai thực hiện nhiều hoạt động an sinh xã hội, chăm lo cuộc sống cho người dân bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 như: Giám sát việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, đảm bảo các gói hỗ trợ được triển khai thực hiện nhanh chóng, kịp thời, đúng đối tượng; phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự huyện và các tổ chức, cá nhân triển khai luân phiên “Gian hàng 0 đồng” tại 8 xã trên địa bàn huyện, trao hàng trăm suất quà cho người dân khó khăn do bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh; phối hợp với UBND huyện tổ chức trao số tiền 283 triệu đồng tới các chốt trực COVID-19, khu cách ly y tế, Tổ GSCĐ trên địa bàn huyện nhằm động viên tinh thần của lực lượng tham gia công tác phòng, chống dịch COVID-19. Những hoạt động ý nghĩa của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã tạo sự an tâm, tin tưởng, khơi dậy tinh thần đoàn kết trong các tầng lớp Nhân dân, giúp địa phương kiểm soát tốt dịch bệnh, tập trung vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Đồng chí Kiều Đại Hướng cho biết thêm: Hiện tại, tình hình dịch COVID-19 ở Thuận Nam cơ bản được kiểm soát. Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch; động viên cán bộ Mặt trận cơ sở tham gia chốt bảo vệ “vùng xanh”, Tổ GSCĐ, tích cực công tác phòng, chống dịch COVID-19. Đồng thời, tiếp tục giám sát chặt chẽ việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19; chăm lo đời sống người dân khó khăn trên bàn huyện...