Công an phường Đạo Long: Hoàn thành tốt “nhiệm vụ kép”

Vừa qua, trên địa bàn phường Đạo Long (Tp. Phan Rang - Tháp Chàm) đã xuất hiện các ca F0 liên quan đến ca bệnh tại nhà xe Quốc Trung, UBND phường Đạo Long đã thiết lập phong tỏa khu phố 3, khu phố 4 với 5 chốt kiểm soát để phòng, chống dịch. Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, lực lượng Công an phường Đạo Long luôn chủ động phối hợp với các lực lượng quyết tâm thực hiện tốt “nhiệm vụ kép” vừa phòng, chống dịch hiệu quả, vừa tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn.

Vào thời điểm một số nơi trên địa bàn phường bị phong tỏa, cán bộ, chiến sĩ Công an phường Đạo Long đã thường trực 100% quân số tham gia đảm bảo ANTT ở 3 khu vực phong tỏa với 5 điểm chốt; phối hợp cùng lực lượng y tế truy vết dịch tễ khoanh vùng 10 F0 và 42 F1 để cách ly điều trị kịp thời. Đồng thời tuyên truyền, vận động người dân thực hiện nghiêm khuyến cáo “5K” của Bộ Y tế, nhằm góp phần đẩy lùi dịch bệnh và đảm bảo ANTT ở địa phương. Đại úy Nguyễn Thiện An, Trưởng Công an phường Đạo Long, cho biết: Ngay sau khi trên địa bàn phường xuất hiện ca dương tính với SARS-CoV-2, Ban Chỉ huy Công an phường đã khẩn trương tham mưu Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 phường thành lập Tổ COVID-19 cộng đồng, Tổ điều tra truy vết nhanh, Tổ bảo vệ cách ly, phong tỏa, phối hợp ngành Y tế đưa người nhiễm bệnh và nghi nhiễm thuộc dạng F1 đi cách ly.

Công an phường Đạo Long chỉ đạo triển khai khoanh vùng và lập chốt phong tỏa
khu vực xuất hiện ca nhiễm COVID-19 trong cộng đồng.

Song song với thực nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19, công tác phòng ngừa, đấu tranh tội phạm cũng được thực hiện quyết liệt. Hằng ngày, tổ công tác do lực lượng Công an chủ trì phối hợp với quân sự, bảo vệ dân phố thường xuyên tuần tra khép kín địa bàn. Qua tuần tra tối ngày 3-9, lực lượng Công an đã bắt quả tang Trần Văn Ánh trú tại khu phố 1, phường Đông Hải có hành vi cho 2 phụ nữ ở khu phố 6, phường Đạo Long vay tiền. Qua kiểm tra hành chính phát hiện trên người Ánh có nhiều giấy tờ liên quan đến việc cho vay. Tại cơ quan Công an, Ánh khai nhận, đã cho 52 người vay, tổng số tiền trên 240 triệu đồng với lãi suất 20%/năm. Công an phường đã tiến hành bàn giao hồ sơ cho Đội điều tra Công an thành phố để tiếp tục làm rõ.

Ngoài ra, cán bộ, chiến sĩ Công an phường còn tích cực hỗ trợ, chia sẻ khó khăn với Nhân dân trong thời gian giãn cách xã hội. Đã phối hợp Ủy ban MTTQ Việt Nam phường và các đoàn thể vận động các nguồn đóng góp 2 tấn gạo; hơn 1 tấn rau, củ, quả; 70 kg tôm, cá và các mặt hàng thiết yếu khác cùng trao tặng 600 phần quà cho các hộ dân khó khăn trên địa bàn, các hộ gia đình trong khu vực phong tỏa...

Với quyết tâm đẩy lùi dịch COVID-19, cán bộ, chiến sĩ Công an phường Đạo Long đang tích cực triển khai đồng bộ các biện pháp nhằm ngăn chặn sự lây lan dịch bệnh, giữ vững ANTT từ cơ sở, giúp người dân sớm ổn định để trở lại cuộc sống bình thường mới.