Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Bác Ái Thi đua phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững

Nhiệm kỳ qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Bác Ái đã nỗ lực vượt qua mọi khó khăn thực hiện tốt vai trò, chức năng đại diện chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của hội viên phụ nữ (PN); đẩy mạnh các phong trào thi đua, giúp PN phát triển toàn diện, ngày càng phát huy vai trò trong gia đình, xã hội, đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Đồng chí Chamaléa Thị Thúy, Chủ tịch Hội LHPN huyện Bác Ái cho biết: Hội LHPN huyện có 9 cơ sở hội trực thuộc, với 39 chi hội, 5.540 hội viên, chiếm 59,2% tổng số PN trong toàn huyện. Chị em chủ yếu là đồng bào dân tộc Raglai, kinh tế dựa vào chăn nuôi, trồng trọt nên còn nhiều khó khăn. Vì vậy, Hội xác định nhiệm vụ hàng đầu là thực hiện tốt khâu đột phá: “Nâng cao hiệu quả các hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; đồng thời tích cực triển khai các hoạt động của Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2018-2025”.

Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Bác Ái phát khẩu trang miễn phí cho các hộ gia đình nghèo để phòng, chống dịch COVID-19.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ này, Ban Thường vụ Hội đã chỉ đạo tổ chức hội cơ sở hằng năm phối hợp với các xã đăng ký nhận giúp đỡ; phân công cán bộ đến từng hộ hội viên nghèo để nắm bắt tâm tư, tư vấn, hướng dẫn cách thức làm ăn phát triển kinh tế. Từ nguồn vốn Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH), nguồn vốn qua Tổ liên kết Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Quỹ Hỗ trợ PN phát triển của tỉnh, các cấp Hội đã tín chấp cho nhiều lượt hội viên PN vay với tổng số dư nợ hiện nay trên 88,2 tỷ đồng. Để quản lý tốt các nguồn vốn, 100% cán bộ chuyên trách cấp huyện, xã được tập huấn kỹ năng quản lý ủy thác do Hội LHPN tỉnh và Ngân hàng CSXH tỉnh tổ chức. Hội thường xuyên phối hợp tổ chức các đợt kiểm tra, giám sát nên số vốn vay được sử dụng đúng mục đích, hiệu quả. Tổ chức hội cơ sở còn vận động hội viên PN giúp nhau khắc phục khó khăn bằng các hình thức như: Duy trì tiết kiệm tại chi hội, góp vốn xoay vòng, tiết kiệm từ nguồn vốn ủy thác Ngân hàng CSXH, Quỹ Hỗ trợ PN phát triển tỉnh và thực hiện các mô hình nuôi bò rẽ, vần đổi công...

Ngoài việc giúp đỡ vốn làm ăn, nhiệm kỳ qua, Hội còn phối hợp với ngành chức năng tổ chức 64 lớp dạy nghề về kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, may công nghiệp cho 1.323 chị; giới thiệu việc làm cho 717 chị và phối hợp đưa đi lao động có thời hạn ở nước ngoài cho 109 chị; vận động 302 chị tham gia vào nhóm chuyển đổi cơ cấu cây trồng tại các xã... Với những việc làm thiết thực, đã giúp 63 hộ do PN làm chủ hộ thoát nghèo theo tiêu chí nghèo đa chiều, vượt 40% kế hoạch.

Phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” và 2 cuộc vận động: “Rèn luyện phẩm chất đạo đức: Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”, “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” được triển khai thực hiện sâu rộng. Điểm mới trong triển khai thực hiện các phong trào thi đua đó là thay vì tổ chức đăng ký và bình xét danh hiệu thi đua như các năm trước, nhiệm kỳ này, Ban Thường vụ Hội LHPN huyện chỉ đạo các cấp Hội tập trung tổ chức các buổi sinh hoạt, tuyên truyền, nâng cao kiến thức, kỹ năng cho hội viên PN trên các lĩnh vực, giúp chị em rèn luyện phẩm chất, đạo đức, hoàn thiện bản thân và xây dựng gia đình hạnh phúc, đóng góp cho cộng đồng, xã hội. Ngoài ra, hằng năm, chỉ đạo mỗi cơ sở Hội lựa chọn, đăng ký với cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện ít nhất 1 hoạt động thiết thực, phù hợp tham gia xây dựng nông thôn mới; lựa chọn ít nhất 1 hoạt động cụ thể để tuyên truyền, giáo dục, vận động PN thực hiện. Điển hình như, thực hiện 56 hoạt động, phần việc thiết thực, phù hợp trong tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; giúp 120/90 hộ gia đình đạt các tiêu chí “Gia đình 5 không, 3 sạch” vượt 33% chỉ tiêu, kế hoạch. Chính vì vậy, các phong trào đã đi vào thực tế, tránh được “bệnh hình thức” và mang lại nhiều lợi ích cho hội viên PN.

Trong nhiệm kỳ 2021-2026, Hội LHPN huyện xác định mục tiêu hành động là nâng cao năng lực của tổ chức Hội, phát huy tính tự chủ, sức sáng tạo, khát vọng vươn lên, vì sự phát triển toàn diện của PN. Để đạt được mục tiêu này, Hội tích cực đổi mới công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức cho chị em thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nhiệm vụ của Hội. Chú trọng hoạt động truyền thông tại các buổi sinh hoạt chi hội, sinh hoạt các tổ, nhóm, câu lạc bộ, tạo điều kiện cho hội viên PN được chia sẻ tâm tư, nguyện vọng và nói lên tiếng nói của mình, từng bước nâng cao nhận thức của PN trên các lĩnh vực. Tuyên truyền, vận động, hỗ trợ PN học tập nâng cao trình độ văn hóa, chuyên môn nghiệp vụ, kiến thức pháp luật, kỹ năng nghề nghiệp, kỹ năng sống. Hướng các hoạt động Hội vào việc phát triển thể, mỹ, tôn vinh tình cảm gia đình, vun đắp tình yêu thương, sẻ chia, trách nhiệm giữa các thành viên trong gia đình; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, nếp sống văn minh ở từng gia đình, cộng đồng, khu dân cư.

Phát huy vai trò làm chủ, thực hành dân chủ của hội viên PN trong tham gia xây dựng, phản biện và giám sát việc thực hiện luật pháp, chính sách liên quan đến PN, trẻ em và bình đẳng giới..., nhất là các chính sách hỗ trợ PN cao tuổi, đơn thân, PN có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Nâng cao chất lượng thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”. Nâng cao năng lực và tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ Hội, xây dựng tổ chức Hội ngày này phát triển, vững mạnh để thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới, đóng góp xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.