Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri

Ngày 23-9, tại phòng họp trực tuyến Tp.Phan Rang-Tháp Chàm, đồng chí Trần Minh Lực, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cùng các đại biểu HĐND tỉnh (đơn vị bầu cử số 7) tổ chức tiếp xúc cử tri trực tuyến tại 8 điểm cầu các phường: Đài Sơn, Mỹ Hải, Mỹ Bình, Kinh Dinh, Đạo Long, Tấn Tài, Thanh Sơn và Mỹ Hương (Tp. Phan Rang- Tháp Chàm)

Tại buổi tiếp xúc, cử tri tại 8 điểm cầu nghe báo cáo kết quả kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2021-2026; trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh khóa XI. Tại các điểm cầu, cử tri kiến nghị đến đại biểu HĐND tỉnh các vấn đề như: Đề nghi tỉnh đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc-xin cho người dân; sớm có biện pháp phục hồi, phát triển kinh tế tại các địa phương sau đại dịch; cần quan tâm cho lao động tự do không nằm trong nhóm hỗ trợ của Nghị quyết 68/NQ-CP chịu ảnh hưởng do dịch COVID-19; sơm khắc phục những bất cập trong việc học trực tuyến, nhất là đối với học sinh cấp 1; cần quy hoạch lại vỉa hè trên tuyến đường Ngô Gia Tự, đảm bảo thông thoáng...

Đồng chí Trần Minh Lực, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận, tiếp thu ý kiến các cử tri; đồng thời đề nghị các địa phương khẩn trương tổng hợp, kiểm tra, giải quyết cho cử tri. Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, đồng chí đề nghị người dân tiếp tục đoàn kết, chung tay cùng với chính quyền bảo vệ an toàn “vùng xanh”; thực hiện nghiêm quy định “5K”; cùng chung tay đẩy lùi dịch bệnh, sớm đưa tỉnh ta trở về trạng thái “bình thường mới”. Ngành Giáo dục tiếp tục rà soát, hỗ trợ, tạo điều kiện giúp các trường học dạy và học trực tuyến có hiệu quả hơn.