Đại hội Hội Liên hiệp Phụ nữ Tp.Phan Rang- Tháp Chàm lần thứ XII, nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày 22-9, Hội LHPN Tp.Phan Rang- Tháp Chàm tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XII, nhiệm kỳ 2021-2022. Tham dự Đại hội có 131 đại biểu chính thức đại diện cho trên 30.000 hội viên, phụ nữ toàn thành phố. Đại hội được tổ chức bằng hình thức trực tuyến nhẳm bảo đảm công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Trong nhiệm kỳ qua, các cấp Hội Phụ nữ Tp.Phan Rang- Tháp Chàm luôn đổi mới phương thức, nội dung, hướng các hoạt đồng về cơ sở, nỗ lực phấn đấu thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra. Công tác tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức, nâng cao trình độ, năng lực của cán bộ, hội viên được quan tâm đẩy mạnh. Các phong trào thi đua, trọng tâm là phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” và 2 cuộc vận động: “Rèn luyện phẩm chất đạo đức: tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”, “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” được triển khai sâu rộng, hiệu quả. Hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế ngày càng đa dạng; nhiều mô hình mới triển khai có hiệu quả, giúp nhiều hội viên phụ nữ có việc làm, thu nhập ổn định. Công tác kiểm tra, giám sát và phản biện xã hội được tăng cường, thể hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho phụ nữ, góp phần nâng cao vai trò, vị trí của người phụ nữ trong gia đình và ngoài xã hội. Công tác phát triển hội viên, xây dựng tổ chức Hội luôn được củng cố và phát triển.

BCH Hội LHPN Tp.Phan Rang-Tháp Chàm khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 ra mắt tại Đại hội.

Đại hội đã đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2021-2026: Tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, khơi dậy tiềm năng và sức sáng tạo, khát vọng vươn lên của cán bộ, hội viên, phụ nữ vì mục tiêu bình đẳng giới, tiến bộ của phụ nữ, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh góp phần xây dựng Tp. Phan Rang – Tháp Chàm ổn định và phát triển. Phấn đấu hàng năm, mỗi cơ sở hội có ít nhất 1 loại hình hoạt động xuyên thường để vận động phụ nữ nâng cao kiến thức, kỹ năng, trau dồi đạo đức, rèn luyện sức khỏe; giúp ít nhất 2 hộ phụ nữ thoát nghèo, 2 hộ thoát cận nghèo, phối hợp hỗ trợ nâng cao năng lực cho 1-2 phụ nữ là chủ doanh nghiệp, quản lý hợp tác xã, chủ hộ kinh doanh. Đến cuối nhiệm kỳ, vận động hỗ trợ thành lập mới 1 doanh nhiệp nữ, 1 HTX có phụ nữ tham gia quản lý, điều hành; mỗi cơ sở Hội vận động, hỗ trợ thêm 5 hộ gia đình đạt tiêu chí “gia đình 5 không, 3 sạch” hoặc “gia đình 5 có, 3 sạch”; đăng ký và thực hiện 1 công trình/phần việc góp phần xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh; Hội LHPN thành phố tăng thêm 500 hội viên, phấn đấu giữ vững 100% cơ sở có tỷ lệ phụ nữ đủ 18 tuổi trở lên có mặt tại địa bàn tham gia tổ chức hội trên 50%.

Đại hội đã bầu 28 đồng chí vào Ban Chấp hành Hội LHPN Tp.Phan Rang- Tháp Chàm khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026; bầu 32 đại biểu tham dự Đại hội Đại biểu Hội LHPN tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2021-2026.