Đồng chí Nguyễn Long Biên, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với huyện Ninh Sơn về công tác phòng, chống dịch COVID-19

Ngày 14-9, đồng chí Nguyễn Long Biên, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã có buổi làm việc với huyện Ninh Sơn về công tác phòng, chống dịch COVID-19. Cùng đi có lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan.

Theo báo cáo của UBND huyện Ninh Sơn, từ ngày 10-9 đến ngày 13-9, trên địa bàn huyện phát hiện 6 trường hợp nhiễm COVID-19, với tổng số 49 F1, 486 F2. Ngay sau khi phát hiện, huyện Ninh Sơn đã tổ chức kiểm tra, đánh giá mức độ nguy cơ dịch bệnh; thần tốc điều tra, truy vết người có tiếp xúc với các trường hợp nhiễm bệnh, phát hiện sớm tất cả F0, F1, F2 để bóc tách, tầm soát xét nghiệm diện rộng, trọng tâm là ổ dịch tại nhà xe Đăng Nhân (xã Quảng Sơn), tiểu thương tại chợ Tân Sơn, khu vực xung quanh nhà các F0, lấy mẫu xét nghiệm PCR, đồng thời phun hoá chất khử khuẩn nơi ở của các F0. Triển khai khẩn trương công tác giãn cách xã hội những nơi xuất hiện dịch bệnh như chợ, trường học…; hướng dẫn, quy định cụ thể việc mua bán hàng hoá tại các chợ, điểm kinh doanh, dịch vụ thiết yếu, ổn định giá cả thị trường, lưu thông hàng hoá, đảm bảo đầy đủ các mặt hàng thiết yếu; đối với các cơ sở dịch vụ ăn uống chỉ bán hàng mang về, không phục vụ khách tại chỗ. Học sinh toàn huyện nghỉ học từ ngày 14-9 đến ngày 16-9.

Đồng chí Nguyễn Long Biên, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với huyện Ninh Sơn về công tác phòng, chống dịch COVID-19.

 Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu huyện Ninh Sơn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, chỉ huy triển khai, tổ chức công tác phòng, chống dịch với tinh thần chủ động, khẩn trương, thần tốc, cụ thể, hiệu quả, có phân công, phân cấp rõ ràng gắn với vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp và thủ trưởng của các cơ quan, đơn vị. Công an huyện tăng cường lực lượng phối hợp, tham gia và hỗ trợ việc điều tra, truy vết dịch bệnh, bảo đảm đạt mục tiêu sớm nhất, nhanh nhất và chính xác nhất; đồng thời, đảm bảo an  ninh trật tự khu cách ly tập trung và trên địa bàn huyện. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về chủ trương, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch, tình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng, chống dịch để nhân dân biết, chấp hành và cùng tham gia, nhất là việc tự giác khai báo y tế. Quản lý chặt chẽ hơn nữa việc thực hiện cách ly tập trung, cách ly theo dõi sức khoẻ tại nhà; tăng tầng suất, nâng cao trách nhiệm, hiệu quả hoạt động của các Tổ giám sát cộng đồng, đặc biệt là tại các xã Quảng Sơn, Nhơn Sơn và thị trấn Tân Sơn; đẩy mạnh triển khai hiệu quả phong trào thi đua bảo vệ “vùng xanh” an toàn, nhất là đối với các xã Lâm Sơn, Lương Sơn, Mỹ Sơn, Hoà Sơn, Ma Nới và các thôn, khu phố chưa có trường hợp nhiễm bệnh…để kiểm soát được tình hình dịch bệnh và phấn đấu đưa huyện Ninh Sơn trở về trạng thái “bình thường mới” trước ngày 20-9,