Các trường THPT và THCS trên địa bàn Tp.Phan Rang- Tháp Chàm tổ chức khai giảng năm học mới 2021-2022

Ngày 13-9, các trường THPT, THCS trên địa bàn Tp.Phan Rang- Tháp Chàm tổ chức Khai giảng năm học mới 2021-2022. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, lễ khai giảng được tổ chức theo hình thức trực tuyến, trong đó có 4 đơn vị trường học tổ chức trực tuyến toàn trường và 5 đơn vị tổ chức trực tuyến theo lớp học.

Trong năm học 2020-2021, dù gặp nhiều khó khăn, nhất là ảnh hưởng từ dịch bệnh COVID-19, nhưng với sự nỗ lực, quyết tâm, trách nhiệm của toàn thể cán bộ, giáo viên và các em học sinh, ngành Giáo dục và Đào tạo Tp.Phan Rang- Tháp Chàm đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Riêng với khối THCS, học sinh khối lớp 6,7, 8 được lên lớp thẳng 8.291 học sinh, đạt tỷ lệ 96,6%. Học sinh lớp 9 được công nhận tốt nghiệp THCS 2.578 học sinh, đạt 99,54%. Có 264 học sinh được công nhận danh hiệu học sinh giỏi cấp thành phố, tỷ lệ 58,4%, tăng 6,23% so với năm học trước.

Em Đổng Trọng Nghĩa, học sinh lớp 7/2 Trường THCS Lý Tự Trọng trong trang phục chỉnh tề theo dõi,
thực hiện nghiêm túc nghi lễ Chào cờ trong Lể Khai giảng năm học mới 2021-2022 bằng hình thức trực tuyến. Ảnh: U.Thu

Năm học 2021-2022, khối THCS trên địa bàn thành phố có 10.470 học sinh/255 lớp (giảm 928 học sinh và 22 lớp so với năm học 2020-2021). Trong đó, lớp 6 có 2.350 học sinh/55 lớp (giảm 915 học sinh và 22 lớp so với năm học 2020-2021). Bước vào năm học mới dự báo có nhiều khó khăn, thử thách, nhất là tình hình dịch COVID-19 ít nhiều ảnh hưởng đến việc dạy và học, tuy nhiên, với sự quyết tâm cao, tinh thần trách nhiệm, vượt khó của toàn thể cán bộ, giáo viên và các em học sinh, kỳ vọng ngành Giáo dục và đào tạo tiếp tục đạt được nhiều kết quả tích cực. Ngành Giáo dục và đào tạo thành phố đã chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch năm học 2021-2022 linh hoạt, phù hợp với tình hình dịch COVID-19. Trong đó, tùy vào tình hình thực tế sẽ tổ chức dạy học trực tuyến, dạy học trên truyền hình hoặc các hình thức khác theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo; đồng thời tận dụng tối đa thời gian tổ chức dạy học trực tiếp khi dịch bệnh được kiểm soát để hoàn thành kế hoạch năm học, đảm bảo chất lượng giáo dục.

* Hòa chung không khí phấn khởi bước vào năm học mới, ngày 13-9, Trường THCS Lý Tự Trọng và Trường THCS Lê Hồng Phong tổ chức Lễ khai giảng năm học 2021-2022 bằng hình thức trực tuyến. Do diễn biến dịch COVID-19 còn phức tạp, Ban Giám hiệu Trường THCS Lý Tự Trọng đã tổ chức trực tuyến Lễ Khai giảng, chào cờ, hát Quốc ca, đọc Thư của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gửi ngành Giáo dục và Đào tạo nhân dịp khai giảng năm học mới và đánh trống khai trường. Đồng thời, báo cáo kết quả của thầy và trò đã nỗ lực, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm học 2020-2021. Theo đó, Nhà trường đã duy trì sĩ số 1.197 học sinh, trong đó, có 1.033 học sinh khá, giỏi; hạnh kiểm khá, tốt chiếm 99,5%. Có 45 học sinh giỏi cấp thành phố, 18 học sinh giỏi cấp tỉnh. Ngoài ra, nhà trường còn cử đoàn tham gia Hội khỏe phù đổng cấp thành phố và tỉnh đoạt 14 giải: Cờ vua, bóng bàn, bơi và 1 giải III cấp quốc gia môn bơi.

Trường THCS Lý Tự trọng làm lễ chào cờ trực tuyến nhân dịp khai giảng năm học 2021-2022. Ảnh: Văn Nỷ

Triển khai nhiệm vụ trong năm học 2021-2022, Nhà trường tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tổ chức nâng cao chất lượng dạy học. Thường xuyên động viên giáo viên nỗ lực nghiên cứu, giảng dạy thật tốt, sáng tạo để mang đến cho HS những buổi học thú vị. Các HS phát huy tính tích cực, chủ động để đạt kết quả tốt nhất. Đồng thời, phát động phong trào thi đua nâng cao chất lượng “Dạy tốt-Học tốt”; tiếp tục nỗ lực, khắc phục khó khăn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

*  Sáng cùng ngày, Trường THCS Lê Hồng Phong cũng tổ chức các nghi thức trang nghiêm làm Lễ khai giảng năm học mới bằng hình thức trực tuyến. Tại buổi lễ, Ban Giám hiệu nhà trường đã báo cáo kết quả dạy và học năm 2020-2021. Triển khai nhiệm vụ trọng tâm trong năm học 2021-2022, Hội đồng sự phạm nhà trường tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý; tăng cường kỷ cương nền nếp trong trường, lớp học; thực hiện tốt cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” và hưởng ứng phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, “Xây dựng trường học xanh, sạch, đẹp”.

Hiệu trưởng Trường THCS Lê Hồng Phong (Tp. Phan Rang-Tháp Chàm) đánh trống khai giảng năm học mới. Ảnh: Văn Nỷ

Tăng cường thanh tra, kiểm tra chuyên môn đối với giáo viên, tổ chuyên môn; chỉ đạo chặt chẽ việc thực hiện chương trình, kế hoạch giáo dục để đảm bảo chất lượng giáo dục toàn diện, định hướng theo phát triển năng lực HS. Tuyển chọn, bồi dưỡng cho học sinh thi học sinh giỏi văn hóa cấp thành phố, cấp tỉnh; giáo viên làm Tổng phụ trách giỏi và giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp thành phố…

* Ngày 13-9, toàn thể học sinh (HS) trường THPT chuyên Lê Quý Đôn tham dự lễ khai giảng năm học mới 2021-2022 với hình thức trực tuyến trên mạng internet. Với sự chuẩn bị chu đáo, lễ khai giảng được Ban giám hiệu nhà trường tổ chức ngắn gọn, đảm bảo đúng các quy định về phòng, chống dịch COVID-19. Với thời gian trong 20 phút, nhà trường thực hiện trang trọng các nội dung như: Chào cờ, đọc diễn văn khai giảng năm học, đọc thư chúc mừng của Chủ tịch nước, phát biểu chào đón HS đầu cấp và đánh trống khai giảng. Mặc dù tổ chức khai giảng theo hình thức rất đặc biệt, nhưng toàn thể đội ngũ cán bộ, giáo viên, HS đều thể hiện sự phấn khởi, niềm tin và quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ dạy và học. Ngay khi buổi lễ kết thúc, HS bắt đầu tiết học với hình thức trực tuyến...

Lễ khai giảng Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn được tổ chức theo hình thức trực tuyến. Ảnh: L.Thi

Năm học 2021-2022, nhà trường có 682 HS, biên chế ở 24 lớp. Trong đó khối 10 có 253 HS, khối 11 có 217 HS và khối 12 có 212 HS. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học, nhà trường tiếp tục thực hiện hiệu quả đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo theo Nghị quyết số 29/NQ-TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng; tích cực thi đua dạy tốt, học tốt gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tăng cường nề nếp, kỷ cương trong trường học...Đây cũng là năm học đầu tiên mà trường THPT chuyên Lê Quý Đôn tổ chức hoạt động dạy và học ở cơ sở 2, được xây dựng mới khang trang, hiện đại với tổng mức đầu tư 197 tỷ đồng, qua đó đáp ứng cơ bản yêu cầu nâng cao chất lượng công tác giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, bồi dưỡng nhân tài trên địa bàn tỉnh.

* Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch, ngày 13-9, Trường THPT Nguyễn Trãi, Tp. Phan Rang-Tháp Chàm tổ chức lễ Khai giảng năm học mới 2021-2022 kết hợp cả hai hình thức trực tiếp và trực tuyến. Theo đó, học sinh khối 12 dự lễ khai giảng trực tiếp tại trường, riêng học sinh khối 10 và 11 thì khai giảng trực tuyến tại nhà. Để chuẩn bị cho lễ khai giảng, công tác phòng dịch được đặc biệt quan tâm, ngay từ cổng trường đã có nhân viên y tế đo thân nhiệt, hướng dẫn giáo viên, học sinh sát khuẩn, đeo khẩu trang đầy đủ. Tại 17 lớp học khối 12 đều được bố trí dung dịch sát khuẩn, giáo viên và học sinh thực hiện nghiêm quy định “5K” của Bộ Y tế. Lễ khai giảng diễn ra ngắn gọn, trang trọng, thiết thực, đảm bảo an toàn, thể hiện tinh thần chia sẻ, động viên học sinh, giáo viên vượt qua khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ dạy và học. Sau nghi thức chào cờ, giáo viên chủ nhiệm đọc thư của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gửi các thầy giáo, cô giáo, cán bộ quản lý, người lao động ngành Giáo dục, các bậc phụ huynh và các em học sinh nhân dịp khai giảng năm học 2021-2022.

Cô giáo Trường THPT Nguyễn Trãi đọc thư Chủ tịch nước cho học sinh lớp 12A6 nghe nhân dịp khai giảng năm học mới. Ảnh: M.Dung

Trong năm học mới, toàn trường có 1.957 học sinh, với 46 lớp, riêng khối 10 có 597 học sinh. Để thực hiện tốt “nhiệm vụ kép” vừa dạy học, vừa phòng, chống dịch COVID-19 hiệu quả, nhà trường tổ chức học trực tiếp cách nhật cho học sinh khối 11 và khối 12, riêng học sinh khối 10 trước mắt sẽ học online tại nhà. Năm nay, nhà trường tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, đẩy mạnh phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh. Nhân dịp năm học mới, nhà trường vận động 20 suất học bổng (1 triệu đồng/suất) trao cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn thêm điều kiện đến trường.