Bác Ái: Những công dân cuối cùng hoàn thành cách ly y tế tập trung

Ngày 5-9, tại Trung tâm Chính trị huyện Bác Ái, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện Bác Ái tổ chức trao giấy chứng nhận cho 6 công dân cuối cùng của huyện Ninh Phước hoàn thành cách ly tập trung tại đây.

Theo đó, qua 27 ngày cách ly tập trung, theo dõi và tiến hành các xét nghiệm, 6 công dân đều cho kết quả âm tính với bệnh COVID-19 và có sức khỏe bình thường.

Công dân của huyện Ninh Phước làm các thủ tục xác nhận hoàn thành cách ly y tế tập trung tại huyện Bác Ái.

Tại buổi trao giấy chứng nhận, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện yêu cầu các công dân khi trở về nhà tiếp tục cách ly theo quy định. Cầm trên tay giấy chứng nhận hoàn thành cách ly tập trung, chị Trượng Thị Ngọc Nữ ở thôn Tân Đức, xã Phước Hữu (Ninh Phước) không cầm được nước mắt vì vui mừng. Chị chia sẻ: Trước đây vào Đồng Nai làm công nhân, sau khi dịch bùng phát được tỉnh hỗ trợ đưa về quê, rồi được chuyển lên khu cách ly y tế tập trung ở huyện Bác Ái từ ngày 9-8 tới nay. Ở trong khu cách ly em được chăm sóc rất tận tình từ bửa ăn đến các biện pháp phòng dịch nên mọi người rất yên tâm. Sau khi trở về địa phương, em hứa sẽ thực hiện tốt các biện pháp phòng dịch theo quy định nhằm bảo vệ sức khỏe bản thân, gia đình và cộng đồng.

Được biết, từ ngày 9-8, huyện Bác Ái đã tiếp nhận 75 trường hợp F1 của huyện Ninh Phước về thực hiện cách ly y tế tập trung. Đến nay, qua hơn 1 tháng cách ly, theo dõi, những công dân đã hoàn thành cách ly y tế tập trung, trở về địa phương ổn định cuộc sống.