Phước Hậu đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã vào cuộc sống

Chúng tôi đến Phước Hậu (Ninh Phước) khi toàn Đảng bộ xã đang tập trung đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch COVID-19 bằng nhiều biện pháp quyết liệt. Đồng chí Quảng Thúc Đoan, Bí thư Đảng ủy xã cho biết: Trong điều kiện còn nhiều khó khăn, thách thức, Đảng ủy xã Phước Hậu xác định cùng với nhiệm vụ trọng tâm phòng, chống dịch bệnh, phải linh hoạt đưa Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 vào cuộc sống.

Theo tinh thần đó, Nghị quyết Đảng ủy xã Phước Hậu về nhiệm vụ năm 2021 đã đề ra một số chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và xây dựng Đảng. Nghị quyết nêu rõ năm 2021 là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ mới nên đã hướng tới mục tiêu phấn đấu tổng giá trị sản xuất các ngành tăng 10% so với năm 2020; thu nhập bình quân đầu người 50 triệu đồng/năm; giải quyết việc làm cho 300 lao động và xây dựng Phước Hậu đạt xã nông thôn mới (NTM) nâng cao. Với quyết tâm trên, vụ đông - xuân và vụ hè - thu vừa qua Phước Hậu gieo trồng diện tích 1.694 ha (đạt 100% chỉ tiêu), đặc biệt vụ hè - thu đã thực hiện hiệu quả mô hình sản xuất lúa chất lượng cao với tổng diện tích 207,6 ha, duy trì và thực hiện 743 ha cánh đồng lớn lúa. Trong vụ đông - xuân, nhiều nông hộ như: Ông Hán Anh (Hiếu Lễ), Trần Dư (Trường Thọ), Nguyễn Văn Chung (Trường Sanh) đều có ruộng lúa thu hoạch đạt năng suất từ 10 tấn/ha trở lên. Đáng chú ý là cây lâu năm đang phát triển trồng như nho (27,1 ha) và táo (144,9 ha), đặc biệt hiện nay táo đang trở thành cây trồng chủ lực của địa phương, được trồng nhiều ở các thôn Trường Sanh, Trường Thọ, Hoài Nhơn.

Mô hình trồng táo theo hướng VietGAP với diện tích 3 ha ở thôn Trường Thọ (xã Phước Hậu). Ảnh: B.T

Theo đồng chí Nguyễn Như Hùng Triết, Phó Chủ tịch UBND xã Phước Hậu, điểm nhấn trong canh tác nông nghiệp là duy trì và nhân rộng các mô hình sản xuất có hiệu quả kinh tế cao. Đơn cử có 37 hộ nông dân chuyển đổi thành công từ đất lúa sang trồng táo với diện tích 8,73 ha (đạt 100% chỉ tiêu); riêng tại thôn Trường Thọ có 13 hộ nông dân thực hiện hiệu quả mô hình thâm canh cây táo theo hướng VietGAP với diện tích 3 ha. Trước đợt bùng phát dịch COVID-19 lần thứ tư (trước ngày 27-4), ông Lê Thành Cát ở vùng trồng táo 11 ha thuộc thôn Trường Thọ, có 1,5 sào táo (trồng VietGAP), cho biết đã thu hoạch đợt đầu 3,5 tấn, với giá bán 16.000 đồng/kg, ông thu được 56 triệu đồng. Nếu không kể tác động ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, nhiều người dân ở Phước Hậu nhờ trồng táo đã vươn lên làm giàu, góp phần đạt chỉ tiêu thu nhập bình quân đầu người theo Nghị quyết Đảng ủy năm nay.

Trong công tác xây dựng Đảng, dù đang thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, Đảng ủy xã Phước Hậu vẫn tập trung xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh gắn với củng cố nâng cao chất lượng hệ thống chính trị và chất lượng đảng viên (ĐV). Hiệu quả lãnh đạo công tác xây dựng Đảng thấy rõ ở công tác kết nạp ĐV, tính đến nay toàn Đảng bộ xã kết nạp được 6/8 ĐV là đoàn viên - thanh niên và dân quân, dự kiến hoàn thành chỉ tiêu kết nạp ĐV trong quý III và đang phấn đấu kết nạp thêm 1 ĐV (đạt 112,5% chỉ tiêu nghị quyết). Điều này cho thấy, khác với nhiều tổ chức cơ sở đảng đang gặp khó khăn về nguồn, Đảng ủy xã Phước Hậu đã làm tốt công tác tạo nguồn từ lực lượng dân quân và đoàn viên - thanh niên trên địa bàn dân cư, qua đó tạo chuyển biến mới cho công tác phát triển Đảng. Từ cơ sở đó, Đảng bộ xã hướng đến mục tiêu cuối năm có 80% chi bộ “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên, trong đó 20% chi bộ “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” và có 80% ĐV trở lên “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”.

Theo đồng chí Quảng Thúc Đoan, vai trò lãnh đạo của Đảng ủy xã được phát huy, không chỉ qua bổ sung sinh lực mới cho Đảng bộ mà còn thể hiện qua thực hiện các nhiệm vụ chính trị, nhất là lãnh đạo thực hiện “mục tiêu kép”, vừa phát triển kinh tế, vừa tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19. Nhìn chung, qua từng bước đưa Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 vào cuộc sống và thực hiện Nghị quyết Đảng ủy xã năm 2021, Phước Hậu đã thu được kết quả đáng khích lệ. Hiện tại Đảng ủy xã Phước Hậu đang tập trung lãnh đạo Nhân dân chăm sóc cây trồng vụ hè - thu gắn với đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, tiếp tục thực hiện các mô hình sản xuất hiệu quả theo hướng ứng dụng công nghệ cao gắn với liên kết bao tiêu sản phẩm. Từ nay đến cuối năm, trọng tâm lãnh đạo của Đảng ủy xã là nâng cao các tiêu chí, phấn đấu xã đạt NTM nâng cao và thôn Trường Thọ đạt chuẩn thôn NTM kiểu mẫu.