Đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) đơn vị tỉnh thăm, tặng quà các đối tượng chính sách và hộ khó khăn do ảnh hưởng dịch COVID-19

Ngày 31-8, đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh thăm, tặng quà các đối tượng chính sách và hộ khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19 trên địa bàn Tp. Phan Rang-Tháp Chàm. Cùng đi có lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội.

Tại những nơi đến thăm gồm các phường: Đô Vinh, Bảo An, Phước Mỹ, Phủ Hà và Đài Sơn, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đã ân cần thăm hỏi, chia sẻ, động viên bà con về tình hình sức khỏe, đời sống; mong muốn các đối tượng chính sách và người dân tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch, bảo vệ sức khỏe, đảm bảo ổn định đời sống, vượt lên khó khăn để sớm đẩy lùi dịch bệnh.

Đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh tặng quà các đối tượng chính sách và hộ khó khăn.

Nhân dịp này, đồng chí đã trao tặng 100 suất quà, mỗi suất 500 ngàn đồng cho các hộ dân gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch COVID-19. Thay mặt Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh, đồng chí cũng đã trao 10 suất quà cho đối tượng chính sách trên địa bàn thành phố, mỗi suất trị giá 700 ngàn đồng. Tới thăm nhà một số hộ dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn do dịch COVID-19, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đã ghi nhận, biểu dương tinh thần tương thân, tương ái của người dân và cộng đồng trong hoạn nạn, khó khăn đã giúp những người khó khăn vượt lên hoàn cảnh. Đồng chí đề nghị chính quyền địa phương, các ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp cần tạo điều kiện, quan tâm hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn sớm ổn định đời sống, đồng hành cùng địa phương chăm lo đời sống cho người dân, góp phần tích cực phòng chống dịch COVID-19 hiệu quả.