Tự chữa các chứng bệnh về miệng

Các chứng bệnh về miệng, có thể chữa bằng những cách đơn giản tại nhà, như sau:

• Chữa hôi miệng:

- Rễ lau tươi 24g, một ít đường phèn, nấu lấy nước uống, ngày ba lần, dùng liên tục cho đến khi giảm hôi rõ rệt.

- Hạt dành dành 15g, thạch cao sống 15g, hoàng liên 5g, sắc uống.

- Một ít phèn chua, rau húng cây ba đọt, vỏ so đũa một miếng, một ít nước chanh giấy. Giã vắt lấy nước hòa lại ngậm và thoa nơi miệng lưỡi thì sẽ hết hôi.

- Có thể dùng gốc hoa quỳ sao vàng, tán nhỏ trộn với dầu dừa thoa nơi lở loét.

• Trị lở loét ở miệng:

- Kim ngân hoa 10g, cam thảo 3g, pha với nước sôi uống thay trà.

- Hạt muồng (thảo quyết minh) 10g, tri mẫu 10g, pha với nước sôi uống thay trà.

- Một ít sơn tàu, một cọng lục bình (bèo tây), giã nhuyễn đặt nơi lở.

- Vỏ sa nhân một nắm, đốt cháy tán nhỏ hòa dầu dừa thoa nơi khóe miệng lở.

- Vỏ sa nhân sao vàng tán nhỏ rồi thoa.

• Trị khô cổ, khô nước miếng: Lá nhãn lồng giã nhỏ với chút muối để ngậm, sẽ không còn bị khô cổ, khô nước miếng.

• Miệng lở hoa sung: Gà con mới nở một con, tỏi hai tép, rượu trắng một chén. Gà vặt lông rửa sạch để nguyên con, giã với tỏi và nấu với rượu trắng, trộn một chút mật ong, nấu cho sôi rồi xông nơi miệng.

• Trị miệng bị đóng trắng: Lá lốt bốn lá, nhựa chuối ngự một chút, vỏ so đũa một miếng, rau húng cây một ngọn. Giã chung với một chút thạch cao và rượu trắng, hoặc trộn với mật ong để thoa.

• Khô môi: Dầu ô liu 4g, sáp ong 8g. Nấu chung để nguội thoa nơi môi sẽ hết khô. Cũng có thể dùng trị mụn.

• Lở môi:

- Rau sam sắc đặc lấy nước bôi rửa nhiều lần.

- Quả cà na đốt cháy thành than, tán nhuyễn trộn mỡ heo để bôi.

• Nứt môi:

- Sáp một cục, dầu dừa một chén con, nấu chung với bốn bông hoa lài. Để nguội nước thoa nơi nứt môi.

- Vỏ quít ta còn xanh 8g, đốt cháy tán nhỏ, hòa mỡ heo để bôi, phân nửa hòa với rượu để uống.

• Trị môi nứt, lưỡi tưa:

- Đậu trắng, cây bù ngót, rễ tranh, rau sam, cỏ mần trầu, rau má, đậu xanh, rau dền, cam thảo đất, cây muồng, cỏ mực, cây ké: tất cả đều 10g, mía lau ba khúc, củ sả 10 lát, gừng sống ba lát, vỏ quít một cái. Sắc năm chén còn một chén rưỡi để uống.

• Trị khóe miệng khô rộp: Vỏ cây tùng nấu với đậu hũ nửa ngày, vớt đậu hũ ra chà môi nơi bị khô rộp.

• Nhọt ở mép: Dùng sa nhân sấy khô tán mịn rồi trộn vào dầu dừa thoa.

• Môi khô chảy máu: Dùng đào nhân giã nát trộn mỡ heo để bôi.

• Chứng khâu ung: Đây là chứng nhọt trong miệng, sưng đỏ như quả nho chín, khiến lưỡi không co được, mũi chảy máu, người phát nóng lạnh. Dùng muối sao nóng và khô phàn hai thứ bằng nhau tán nhỏ, lấy đầu đũa chấm bột thuốc bôi vào nhọt ngày ba lần.

• Đinh râu, nhọt miệng:

- Bị đinh râu, lấy vỏ cây hoa tầm xuân, giã dập, rắc chút bột hoàng bá, nhào thành viên nhỏ dán vào nhọt. Phút chốc thay mồi khác đến khi đinh râu lòi hết ngòi mới thôi.

- Giã hành với mật ong, bôi quanh đinh râu.

Theo PNO