Nguyễn Hải Vi, Thủ khoa Tổ hợp Khoa học Tự nhiên

Nguyễn Hải Vi, học sinh (HS) lớp 12 chuyên Toán Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn trở thành Thủ khoa Tổ hợp Tự nhiên (Vật lý, Hóa học, Sinh học) với tổng số 27,25 điểm trong kỳ thi tốt nghiệp THPT tỉnh ta vừa qua. Hải Vi cũng là HS trong nhóm có điểm xét tốt nghiệp cao nhất (với 9,44 điểm).

Theo giới thiệu của thầy giáo Trần Văn Trung, Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, chúng tôi tìm gặp em Nguyễn Hải Vi tại nhà riêng trên đường Hà Huy Tập, phường Phước Mỹ (Tp. Phan Rang - Tháp Chàm). Quê gốc Hà Nội có bố làm việc tại Đài Khí tượng thủy văn tỉnh, mẹ là giáo viên Trường TH An Thạnh, xã An Hải (Ninh Phước). Nhà có 2 chị em, em trai là Nguyễn Quang Anh đang học lớp 7 tại Trường THCS Lê Hồng Phong cũng là HS giỏi nhiều năm liền. Trước khi trúng tuyển vào lớp chuyên Toán Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, Hải Vi cũng học tại Trường THCS Lê Hồng Phong với thành tích luôn là HS giỏi nhất lớp, có năm là HS giỏi nhất trường. Em cho biết, ngay từ THCS đã thấy thích học môn Toán nên luôn chú ý đầu tư và nuôi nguyện vọng học chuyên Toán. Trở thành HS chuyên Toán như dự định, hằng năm Hải Vi đều là HS giỏi của lớp. Ngoài học tập, Hải Vi còn thích ca hát, thường tham gia góp vui bằng các tiết mục văn nghệ do Câu lạc bộ Toán của trường tổ chức.

Nữ sinh Nguyễn Hải Vi, HS lớp 12 chuyên Toán Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn.

Qua trao đổi, Hải Vi cho biết phương pháp học tập của em là tận dụng thời gian, nắm vững lý thuyết cơ bản do thầy, cô giáo truyền đạt. Ở nhà, em coi lại lý thuyết rồi làm bài tập về nhà, khi thấy tự tin, đủ năng lực thì chuyển qua giai đoạn luyện đề Toán nâng cao. Cách học này được Hải Vi áp dụng không chỉ riêng môn Toán mà còn cho tất cả môn học khác. Trước khi dự thi tốt nghiệp THPT, từ thành tích điểm học bạ THPT, Hải Vi được xét tuyển thẳng vào Trường Đại học Ngoại Thương TP. Hồ Chí Minh và Học viện Ngoại giao (Hà Nội). Khi biết mình có tổng điểm thi tốt nghiệp THPT cao, Hải Vi không ngờ mình lại là thủ khoa Tổ hợp Khoa học Tự nhiên. Vui mừng với kết quả học tập đạt được, tiếp tục chắp cánh ước mơ đại học, Hải Vi quyết định chọn học tại Trường ĐH Ngoại Thương TP. Hồ Chí Minh.