Kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại huyện Ninh Hải

Chiều 2-8, đồng chí Lê Văn Bình, UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã có buổi làm việc với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện Ninh Hải và thăm, kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại các khu cách ly y tế tập trung trên địa bàn huyện.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện Ninh Hải, trong đêm 31-7, địa phương đã tiếp nhận 220 công dân trở về từ Đồng Nai, Bình Dương, TP.Hồ Chí Minh, Bà Rịa-Vùng Tàu, Bình Thuận và đưa vào cách ly tập trung tại khu cách ly y tế tập trung của huyện là Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh phân hiệu Ninh Thuận và khu cách ly y tế tập trung Trường Tiểu học-THCS Mai Thúc Loan thuộc xã Xuân Hải. Địa phương cũng đã chỉ đạo 8 xã, thị trấn trên địa bàn chọn các điểm trường THCS để thành lập khu cách ly y tế tập trung cấp xã, qua đó đã kiện toàn nhân lực khung ban điều hành, cơ sở vật chất và trang thiết bị y tế đúng quy định, hướng dẫn, đồng thời phương án sẵn sàng kích hoạt khu cách ly dự phòng khi có yêu cầu. Như vậy, đến nay huyện Ninh Hải thiết lập, vận hành 2 khu cách ly tập trung, hiện đang tổ chức cách ly 220 F1 và 320 công dân trở về từ các địa phương có dịch COVID-19.

Đồng chí Lê Văn Bình, UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chứng kiến buổi tiếp nhận bảng tượng trưng 2.000 bộ kit test nhanh SARS-CoV-2 do Tập đoàn BIM trao tặng Ban chỉ đạo huyện Ninh Hải phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh ghi nhận sự nỗ lực của toàn hệ thống chính trị huyện Ninh Hải trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 thời gian qua, nhất là việc đón công dân từ Đồng Nai và các tỉnh, thành phố phía Nam trở về địa phương. Mặc dù trong điều kiện phát sinh lượng người về vượt so với dự kiến, nhưng Ban Chỉ đạo huyện đã linh hoạt, khẩn trương sắp xếp, ổn định chỗ ăn nghỉ, cách ly an toàn cho người dân. Thời gian tới, đồng chí đề nghị huyện Ninh Hải tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thống nhất, có hiệu quả công tác phòng, chống dịch theo phương châm “4 tại chỗ”; tiếp tục kiện toàn việc thiết lập các khu cách ly cấp xã, trong đó cần chú trọng đảm bảo vệ sinh phòng dịch, nguyên tắc cách ly, quy định trong khu vực cách ly, không để phát sinh dịch bệnh lây nhiễm chéo trong khu cách ly và cộng đồng.

Dịp này, đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh cũng đến thăm, kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại khu cách ly y tế tập trung huyện Ninh Hải và khu cách ly y tế tập trung các công dân mới về từ vùng dịch của xã Xuân Hải. Qua nghe báo cáo của Ban điều hành các khu cách ly, đồng chí biểu dương tinh thần, trách nhiệm, vì sức khỏe cộng đồng của lực lượng làm nhiệm vụ tại đây. Đồng thời đề nghị Ban Chỉ đạo huyện tiếp tục quan tâm chỉ đạo sát sao, kịp thời nhiệm vụ phòng, chống dịch tại khu cách ly; thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của công dân; đẩy mạnh xã hội hóa chăm sóc sức khỏe cùng đời sống của công dân trong thời gian thực hiện cách ly tập trung tại các cơ sở của huyện.