Tầm soát xét nghiệm SARS-CoV-2 hơn 3.000 người/ngày

Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh, cho biết: Cơ quan Y tế đang đẩy nhanh xét nghiệm tầm soát SARS-CoV-2 trên diện rộng, nhất là ở các khu vực có nguy cơ lây nhiễm cao, qua đó kịp thời phát hiện các trường hợp nghi nhiễm để có giải pháp kịp thời phòng, chống dịch COVID-19.

Trong ngày 29-7, đã tổ chức lấy mẫu xét nghiệm cho 3.111 người, kết quả 2.926 người âm tính, 3 người dương tính và 182 người đang chờ kết quả. Cộng dồn từ ngày 27-4 đến nay đã xét nghiệm 60.084 mẫu của 56.445 người, kết quả: 59.719 mẫu âm tính, 183 mẫu dương tính và 182 mẫu đang chờ kết quả.

Trong ngày, qua giám sát, kiểm soát số người tiếp xúc với người mắc COVID-19 có 33 trường hợp; 310 người đến/về tỉnh từ các tỉnh có dịch, ca bệnh COVID-19. Qua sàng lọc, cơ quan chức năng đã cách ly tập trung 270 người, nâng tổng số người lên 2.068 người đang cách ly tập trung. Ngoài ra, trên địa bàn tỉnh còn 3.948 người cách ly tại nhà/nơi lưu trú và 1.837 người được theo dõi sức khỏe.

Tính từ đợt dịch thứ 4, ngày 27-4 đến nay, tỉnh ta phát hiện 183 người dương tính SAR CoV-2 (Tp.Phan Rang - Tháp Chàm 32, Ninh Phước 126, Ninh Hải 13 và Thuận Nam 12); đồng thời đã truy vết được 971 người F1, 1.711 người F2 và 232 người F3. Tử vong 1 ca (BN 37537, thôn Tân Đức, xã Phước Hữu, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận). Hiện có 182 bệnh nhân đang điều trị.

Kết quả triển khai sử dụng mã QR Code, NCOVI, tính đến nay thực hiện khai báo y tế bằng mã QR-CODE là 4.140 điểm. Số lượt Check in cộng dồn: 218.652, Check out cộng dồn: 118.144. Số lượt người dân trong tỉnh khai báo y tế qua ứng dụng NCOVI: 625.193 lượt; Khai báo tại y tế địa phương qua giấy: 3.796 lượt.

Công tác tiêm chủng vắc xin COVID-19, số lượng vắc xin nhận đợt 3, gồm: 1.170 liều Comirnaty (Pfizer – BioNTech); 6.720 liều Spikevax (Mordena) và 6.000 liều Astrazeneca. Hiện tỉnh đang triển khai 10 điểm tiêm (Phan Rang, Ninh Phước, Ninh Hải, Ninh Sơn, Bác Ái, Thuận Bắc, Thuận Nam, Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện SG-PR, Bệnh xá Công an). Tổng số mũi tiêm đợt 3 đến nay được 3.280 mũi.

Hiện nay, ngành Y tế tiếp tục thực hiện tiêm chủng vắc xin COVID-19 đợt 3. Tăng cường lấy mẫu diện rộng xét nghiệm COVID-19 tại các vùng dịch Tp. Phan Rang-Tháp Chàm và Ninh Phước. Tiếp tục xét nghiệm SARS-CoV-2 cho đối tượng nguy cơ trong cộng đồng, chọn ngẫu nhiên, theo hình thức mẫu gộp.