Đưa y học cổ truyền phát triển trong môi trường hiện đại

Ngày 5/5, tại Hà Nội, Bộ Y tế và Tổ chức Y tế Thế giới đã tổ chức" Hội nghị tổng kết Chính sách quốc gia về Y dược Cổ truyền 2003-2010, triển khai kế hoạch hành động của Chính phủ về phát triển Y Dược cổ truyền Việt Nam đến năm 2020".

Đến dự có các đồng chí: Nguyễn Thiện Nhân, Phó Thủ tướng Chính phủ; Bộ trưởng Bộ Y tế, Nguyễn Quốc Triệu cùng đại diện các bộ, ngành trung ương, 63 tỉnh, thành phố và lãnh đạo các sở y tế, các công ty dược, các vị lương y lão thành trên cả nước.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã khẳng định: Đảng và Nhà nước ta luôn coi trọng và tạo mọi điều kiện để nền y học cổ truyền Việt Nam phát triển xứng đáng với tiềm năng và nhiệm vụ. Có thể nói chưa bao giờ hệ thống văn bản pháp lý, chính sách của Chính phủ về Y học cổ truyền lại đầy đủ như bây giờ. Chỉ riêng từ năm 2003 đến nay, chúng ta đã có hàng loạt các Nghị quyết, Chỉ thị, Quyết định... gần đây nhất tháng 10/2010 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Kế hoạch Hành động của chính phủ về phát triển y, dược cổ truyền Việt Nam đến năm 2020. Theo Phó Thủ tướng: Trong sức mạnh dân tộc, có một truyền thống vô cùng quý báu đó là nền y học cổ truyền Việt Nam. Y học cổ truyền như một rừng cây cổ thụ để tồn tại và phát triển qua hàng ngàn năm, giờ đây chúng ta chúng ta có nhiệm vụ phát triển rừng cây đó; phải đưa thành tựu y học cổ truyền phát triển trong môi trường hiện đại và đến với mọi người dân.

Phó Thủ tướng cũng chỉ ra các chỉ tiêu về y học cổ truyền chưa đạt được trong giai đoạn 2003-2010 cần phân tích rõ, đó là: nhóm chỉ tiêu liên quan đến hoàn thiện hệ thống quản lý hiện nay (13 tỉnh, thành phố chưa có chương trình y học cổ truyền, chưa có bệnh viện y học cổ truyền); Tỷ lệ khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền chưa đạt yêu cầu; Tỷ lệ sử dụng y học cổ truyền ở các cơ sở y tế mục tiêu là 30% nhưng trên thực tế chỉ đạt 10%... Theo Phó Thủ tướng, để hoàn thành Kế hoạch Hành động của Chính phủ về phát triển y, dược cổ truyền Việt Nam đến năm 2020 chúng ta cần tháo gỡ cơ chế chính sách còn vướng mắc; cơ cấu cạnh tranh và cơ cấu phối hợp y học cổ truyền với y học hiện đại; Triết lý phát triển y học cổ truyền trong điều kiện nền y tế hiện đại; tăng cường thông tin cho người dân về y học cổ truyền nhất là các bệnh viện có chất lượng cao cũng như rà soát lại công tác quảng cáo y học cổ truyền; cần nghiên cứu đưa ra chuỗi thương hiệu y học cổ truyền ...

Từ năm 2003 đến năm 2010 số giường dành cho y học cổ truyền trên cả nước đã tăng 2,5 lần, số lượng các cơ sở khám chữa bệnh bằng y dược cổ truyền cả công lập và dân lập đã phát triển ngày càng mạnh mẽ. Theo đó, các cơ sở vật chất, trang thiết bị y học cổ truyền đã từng bước được hiện đại hóa; đã hỗ trợ chẩn đoán điều trị bằng y học cổ truyền và hiện đại đã trở thành thường quy. Bên cạnh đó công tác đào tạo chuyên ngành trung cấp, đại học và sau đại học về y học cổ truyền đã ngày một phát triển, nguồn nhân lực dành cho y tế về y học cổ truyền đã tăng 1,9% so với năm 2003...

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Quốc Triệu nêu rõ: Giai đoạn tới Bộ Y tế triển khai có hiệu quả các giải pháp trong kế hoạch hành động của Chính phủ để đến năm 2020 đạt được các mục tiêu trong kế hoạch đã đề ra; Đổi mới và hoàn thiện hệ thống tổ chức, cơ chế điều hành trong lĩnh vực y học cổ truyền; đẩy mạnh nghiên cứu khoa học cơ bản và nghiên cứu ứng dụng đưa nền y học cổ truyền sớm đạt được trình độ khu vực và quốc tế; đẩy mạnh công tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; đẩy mạnh và kế thừa những bài thuốc hay, cây thuốc quý và phương pháp phòng chữa bệnh bằng y học cổ truyền trên nguyên tắc hiệu quả, an toàn và tiện ích cho mọi người.

Nguồn Báo điện tử Đảng Cộng Sản Việt Nam