Tuổi trẻ lực lượng vũ trang tỉnh học tập và làm theo Bác bằng những việc làm cụ thể, xung kích vì cộng đồng

Trong chuỗi hoạt động chào mừng Ngày sinh nhật Bác (19-5) năm nay và ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, tuổi trẻ lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh tập trung thực hiện những công trình, phần việc, việc làm cụ thể, có ý nghĩa thiết thực, chung lòng, chung sức vì cộng đồng.

Mặc dù trong những ngày tháng 5, đợt dịch COVID-19 lần thứ 4 bùng phát trở lại tại nhiều địa phương trong cả nước, diễn biến theo chiều hướng phức tạp, nhiều thách thức với đa ổ dịch, đa nguồn lây và đa biến chủng, phải tiến hành nhiều biện pháp phòng, chống dịch quyết liệt, khắt khe, gây khó khăn trong việc thực hiện các nhiệm vụ. Song cán bộ, đoàn viên LLVT tỉnh đã quán triệt, chấp hành nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch, vận dụng linh hoạt, sáng tạo nhiều nội dung, hình thức, biện pháp, tiến hành sôi nổi, hiệu quả các hoạt động, như: Sinh hoạt hái hoa dân chủ; giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao trong giờ nghỉ, ngày nghỉ; xây dựng các công trình thanh niên, thực hiện phần việc thanh niên; tổ chức các hoạt động “Thắp nến tri ân”, “Ngày thứ Bảy tình nguyện”, “Ngày Chủ nhật xanh”; thực hiện mô hình “Chi đoàn không có cán bộ, đoàn viên - thanh niên vi phạm kỷ luật, pháp luật”, “Chi đoàn tuyệt đối an toàn trong huấn luyện, lao động và tham gia giao thông”... 

Tuổi trẻ các đơn vị lực lượng vũ trang tỉnh đẩy mạnh tăng gia sản xuất.

Đến Trung đoàn Bộ binh 896 trong những ngày tháng 5, Thiếu tá Võ Phúc Anh Khoa, Chủ nhiệm Chính trị, Bí thư Đoàn cơ sở Trung đoàn cho biết: Phần lớn lực lượng phục vụ, bảo đảm trong khu cách ly 113 công dân Việt Nam ở Hồng Công về nước là những cán bộ, đoàn viên của đơn vị. Biết rằng phục vụ trong khu cách ly tập trung sẽ rất vất vả, tuy vậy trước khi Chỉ huy Trung đoàn giao nhiệm vụ, hầu hết cán bộ, đoàn viên đều có tinh thần xung phong vào khu cách ly, mong muốn được đóng góp một phần công sức vì cộng đồng phòng, chống dịch...

Thiếu úy Trần Đức Nhâm Tông, Bí thư Chi đoàn Đại đội Trinh sát thì chia sẻ: Những ngày trước, trong và sau bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, cùng với toàn LLVT tỉnh, đơn vị trực cao điểm, cấm trại 100% quân số, ăn ở, sinh hoạt tập trung, quân số đông; tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp; hạn chế ra ngoài doanh trại, vì vậy đơn vị phát động đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, tập trung tiết kiệm điện, nước; chủ trương mở rộng tăng gia sản xuất, chủ động tự cung cấp phần lớn nguồn thực phẩm thịt, cá, rau xanh...

Đại úy Phạm Trung Dũng, Trợ lý Thanh niên, Phòng Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cho biết: Trong đợt hoạt động chào mừng Ngày sinh nhật Bác và ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, các tổ chức đoàn LLVT tỉnh đã tu sửa 16 công trình, làm mới 6 công trình thanh niên. Khởi công xây dựng 2 căn nhà trị giá 80 triệu đồng/căn từ nguồn “Ngôi nhà 100 đồng” của trên tặng 2 cán bộ Đoàn LLVT tỉnh có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Kết quả hoạt động của đoàn viên - thanh niên LLVT tỉnh được Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đánh giá cao.

Thời gian tới, tuổi trẻ LLVT tỉnh tiếp tục thực hiện hiệu quả các phong trào “Tuổi trẻ lực lượng vũ trang tỉnh Ninh Thuận sáng tạo, tình nguyện vì cộng đồng”, “Tuổi trẻ lực lượng vũ trang tỉnh học tập và làm theo lời Bác”... Không quản ngại khó khăn, vất vả, xung kích vì cộng đồng, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.