Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự lễ khai mạc, bỏ phiếu thực hiện quyền công dân và đi kiểm tra công tác bầu cử tại các địa phương

* Ngày 23-5, tại khu vực bỏ phiếu số 4, phường Thanh Sơn (Tp. Phan Rang - Tháp Chàm), đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đến dự lễ khai mạc và bỏ lá phiếu điều tiên bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự lễ khai mạc và bỏ lá phiếu
đầu tiên tại khu vực bỏ phiếu số 4, phường Thanh Sơn (Tp. Phan Rang - Tháp Chàm). Ảnh: P.Bình

Sau khi dự lễ khai mạc và thực hiện quyền công dân của mình, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã đi kiểm tra công tác bầu cử tại một số điểm bỏ phiếu ở huyện Ninh Phước: Khu vực bỏ phiếu số 6, thị trấn Phước Dân; khu vực bỏ phiếu số 8, 9 xã Phước Hữu; khu vực bỏ phiếu số 5, 6, 7, 8, 9 ở xã Phước Sơn; khu vực bỏ phiếu số 1, 2, 5 xã Phước Vinh; khu vực bỏ phiếu số 3, 6 xã Phước Thái.

Đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra công tác bầu cử ở khu vực bỏ phiếu số 6, thị trấn Phước Dân (Ninh Phước). Ảnh: P.Bình

Tại các nơi kiểm tra, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đánh giá cao công tác chuẩn bị triển khai bầu cử tại các điểm. Đồng chí yêu cầu tại các khu vực bỏ phiếu cần thực hiện nghiêm các quy định, hướng dẫn về quy trình bỏ phiếu, giữ khoảng cách, rửa tay sát khuẩn, đo thân nhiệt để phòng, chống dịch COVID-19; tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông trên địa bàn để ngày hội bầu cử diễn ra an toàn, thành công tốt đẹp.

* Ngày 23-5, đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự Lễ khai mạc và bỏ phiếu tại Tổ bầu cử số 9, phường Phước Mỹ (Tp. Phan Rang-Tháp Chàm). Sau đó, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đã đi kiểm tra các khu vực bỏ phiếu: Số 6 ở thị trấn Tân Sơn, số 2 ở xã Lương Sơn, số 4 ở xã Quảng Sơn, số 4 ở xã Mỹ Sơn và số 4 xã Nhơn Sơn (Ninh Sơn).

Đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh bỏ phiếu bầu tại Tổ bầu cử số 9, phường Phước Mỹ (Tp. Phan Rang-Tháp Chàm). Ảnh: Văn Nỷ

Qua kiểm tra thực tế, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, chu đáo của địa phương cũng như thành viên các tổ bầu cử trong thực hiện công tác bầu cử đúng với quy định pháp luật. Tất cả các khu vực bỏ phiếu được trang trí cờ hoa, băng rôn tuyên truyền rực rỡ, sinh động tạo được không khí vui tươi, phấn khởi trong đông đảo cử tri địa phương. Công tác giữ gìn an toàn an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông được đảm bảo.

Đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra tại khu vực bỏ phiếu số 4, xã Mỹ Sơn (Ninh Sơn). Ảnh: Văn Nỷ

Thành viên các tổ bầu cử tận tình, nhiệt huyết hướng dẫn cho cử tri các quy định, quy trình về thực hiện quyền bỏ phiếu, tạo thuận lợi cho cử tri khi tham gia bỏ phiếu. Đặc biệt, trước diễn biến của dịch COVID-19, các khu vực bỏ phiếu đã thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng, chống dịch theo chỉ đạo Trung ương, Bộ Y tế và của tỉnh; triển khai giãn cách cử tri trong quá trình bỏ phiếu cũng như ý thức chấp hành trong thực hiện quy định 5K. Đồng thời, động viên tinh thần và yêu cầu các địa phương tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ, để cuộc bầu cử diễn ra thành công.

* Hòa chung niềm hân hoan của ngày hội non sông, sáng ngày 23-5, đồng chí Lê Văn Bình, UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã đến dự lễ khai mạc và bỏ lá phiếu đầu tiên tại khu vực bỏ phiếu số 8, phường Phước Mỹ (Tp. Phan Rang – Tháp Chàm).

Đồng chí Lê Văn Bình, UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và cử tri bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 8, phường Phước Mỹ. Ảnh: L.Thi

Sau đó, đồng chí đã đi kiểm tra tình hình triển khai bầu cử tại: Khu vực bỏ phiếu số 6, 7, thị trấn Khánh Hải; khu vực bỏ phiếu số 2 xã Tri Hải; khu vực bỏ phiếu số 6, xã Nhơn Hải (Ninh Hải). Qua kiểm tra thực tế, đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, chu đáo của địa phương cũng như thành viên các tổ bầu cử trong thực hiện công tác bầu cử đúng với quy định pháp luật. Công tác giữ gìn an toàn an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông được đảm bảo. Công tác phòng chống dịch COVID-19 được triển khai nghiêm túc theo chỉ đạo Trung ương, Bộ Y tế và của tỉnh.

Đồng chí Lê Văn Bình, UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh kiểm tra
tình hình triển khai bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 2, xã Tri Hải (Ninh Hải). Ảnh: L.Thi

* Vào lúc 7 giờ sáng cùng ngày, đồng chí Trần Minh Lực, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đã dự lễ khai mạc và thực hiện quyền công dân, bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, tại Tổ bầu cử số 2, xã Thành Hải (Tp. Phan Rang – Tháp Chàm).

 

Đồng chí Trần Minh Lực, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh bỏ phiếu bầu tại Tổ bầu cử số 2, xã Thành Hải (Tp. Phan Rang – Tháp Chàm). Ảnh: U.Thu

Sau đó, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đi kiểm tra một số điểm bỏ phiếu tại khu vực thôn Bà Râu 2, xã Lợi Hải; thôn Láng Me, Xóm Bằng 2, xã Bắc Sơn; thôn Ba Tháp, xã Bắc Phong (Thuận Bắc).

 

Đồng chí Trần Minh Lực, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh kiểm tra điểm bỏ phiếu bầu cử tại thôn Bà Râu 2, xã Lợi Hải (Thuận Bắc). Ảnh: H.Lâm

Tại các nơi đến kiểm tra, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh động viên tinh thần cán bộ phục vụ công tác bầu cử đang làm việc tại các điểm bỏ phiếu; đồng thời, yêu cầu tiếp tục rà soát lại danh sách cử tri, vận động người dân đi bầu đảm bảo số lượng; chú trọng, hướng dẫn người dân tuân thủ quy định trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 và đảm bảo an ninh trật tự. 

* Ngày 23-5, đồng chí Nguyễn Long Biên, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đến dự lễ khai mạc và bỏ lá phiếu đầu tiên tại Tổ bầu cử số 3, phường Phước Mỹ, Tp.Phan Rang-Tháp Chàm. Sau lễ khai mạc, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đi kiểm tra tình hình bầu cử tại các Tổ bầu cử: số 1 và 4, xã Phước Tiến; số 1 và 2, xã Phước Đại; số 1 và 3, xã Phước Trung (Bác Ái).

Đồng chí Nguyễn Long Biên, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh bỏ phiếu tại Tổ bầu cử số 3, phường Phước Mỹ, Tp.Phan Rang-Tháp Chàm. Ảnh: T.Mạnh

Tại các nơi đến kiểm tra, sau khi nghe báo cáo của các địa phương về tiến độ cử tri đi bỏ phiếu tại các tổ bầu cử. Tính đến 10 giờ trưa cùng ngày đã đạt khoảng 80-95% số cử tri bỏ phiếu; công tác phòng, chống dịch COVID-19 và công tác bảo vệ an toàn khu vực bỏ phiếu đảm bảo an toàn.

 Đồng chí Nguyễn Long Biên, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra công tác Bầu cử tại xã Phước Trung (Bác Ái).

Đồng chí biểu dương sự cố gắng của các Tổ bầu cử và động viên các Tổ tiếp tục phát huy trách nhiệm làm tốt nhiệm vụ; tập trung tuyên truyền vận động cử tri đi bỏ phiếu đông đủ, bảo đảm an toàn, hiệu quả, đúng luật định để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 thành công tốt đẹp.

* Ngày 23- 5, đồng chí Phan Tấn Cảnh, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự lễ khai mạc tại khu vực bỏ phiếu số 6, phường Thanh Sơn (Tp. Phan Rang- Tháp Chàm). Tại đây, đồng chí đại diện cho 1.016 cử tri khu phố 8, phường Thanh Sơn bỏ lá phiếu đầu tiên thực hiện quyền công dân của mình.

Đồng chí Phan Tấn Cảnh, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh bỏ lá phiếu đầu tiên
tại khu vực bỏ phiếu số 6, phường Thanh Sơn (thành phố Phan Rang- Tháp Chàm). Ảnh: N.Diệp

Tiếp đó, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra công tác bầu cử tại một số khu vực bỏ phiếu tại 3 xã Phước Minh, Cà Ná và Phước Diêm (Thuận Nam).

Đồng chí Phan Tấn Cảnh, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra tình hình diễn ra cuộc bầu cử tại khu vực bầu cử số 3, xã Phước Minh (Thuận Nam). Ảnh: N.Diệp

Qua kiểm tra cho thấy, tiến độ bỏ phiếu tại các khu vực diễn ra khá nhanh; các khâu trong công tác bầu cử đảm bảo đúng theo quy định. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các địa phương tiếp tục theo dõi chặt chẽ số lượng cử tri đi bầu để có biện pháp đôn đốc, tuyên truyền vận động, đảm bảo mọi công dân đều tham gia thực hiện quyền công dân của mình; chú ý thực hiện tốt các yêu cầu phòng, chống dịch COVID-19.

* Ngày 23- 5, đoàn kiểm tra Ủy ban Bầu cử tỉnh do đồng chí Lâm Đông, UVTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn đi kiểm tra tình hình diễn ra bầu cử tại một số khu vực bỏ phiếu của các xã Phước Minh, Phước Diêm và Cà Ná (Thuận Nam).

 

Đồng chí Lâm Đông, UVTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy kiểm tra bầu cử
tại khu vực bỏ phiếu số 1, xã Phước Diêm (Thuận Nam). Ảnh: N.Diệp

Tại các khu vực kiểm tra, sau khi nghe lãnh đạo các địa phương báo cáo tình hình, tiến độ bỏ phiếu của các khu vực bầu cử, đồng chí Lâm Đông đánh giá cao sự chuẩn bị chu đáo và sự giám sát chặt chẽ của các địa phương trong công tác bầu cử. Đồng chí đề nghị các địa phương cần tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, theo dõi chặt chẽ tiến độ bỏ phiếu; tích cực chỉ đạo, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cử tri tham gia thực hiện nghĩa vụ công dân của mình; chú ý đảm bảo tuyệt đối tình hình an ninh chính trị; tuân thủ nghiêm ngặt các biện pháp 5K nhằm đảm bảo vừa phòng, chống dịch COVID- 19 vừa tổ chức bầu cử thành công. 

* Trong không khí tưng bừng của ngày hội non sông, tại Tp. Phan Rang-Tháp Chàm, đồng chí Trần Minh Nam, UVTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về dự lễ khai mạc và bỏ phiếu bầu đầu tiên tại Tổ bầu cử số 2 (khu phố 2, khu phố 6) phường Tấn Tài. Cùng bỏ phiếu bầu có đồng chí Lê Huyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Các đồng chí: Trần Minh Nam, UVTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
Lê Huyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh bỏ phiếu bầu tại Tổ bầu cử số 2, phường Tấn Tài. Ảnh: B.Thương

Tổ bầu cử số 2, phường Tấn Tài có tổng số 2.112 cử tri thuộc khu phố 2 và khu phố 6. Sau lễ khai mạc, cử tri lần lượt thực hiện quyền công dân công dân của mình